
Đám cháy Norte bùng phát tại San Clemente, hạt Orange, ngày 16/10 rồi lan sang San Juan Capistrano, buộc nhà chức trách ra lệnh sơ tán. Theo The Epoch Times dẫn lực lượng cứu hỏa, sáu ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy.
Trong bản cập nhật lúc 19 giờ 28 phút ngày 16/10 theo giờ California, trang thông tin sự cố CAL FIRE ghi nhận diện tích cháy 570 acre, tương đương khoảng 231 ha. Số liệu này mới hơn mức 465 acre được The Epoch Times nêu trong bản tin ban đầu.
Nhà chức trách nhận tin báo lúc 11 giờ 33 phút. Lửa bắt đầu từ thảm thực vật ở San Clemente; gió mạnh nhanh chóng đẩy đám cháy sang khu dân cư thuộc San Juan Capistrano.
Chỉ huy cứu hỏa Mark Backoff của Cơ quan Cứu hỏa hạt Orange cho biết lực lượng trên bộ và trên không được điều động nhanh tới hiện trường. Ông xác nhận sáu ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy và bày tỏ chia sẻ với những người chịu ảnh hưởng.
Video của báo chí địa phương cho thấy lửa tiến vào khu dân cư cạnh đường Via La Mirada, ở phía bắc đám cháy. Nhân viên cứu hỏa tìm cách chặn lửa để tránh lan từ nhà này sang nhà khác. Theo ông Backoff, một lính cứu hỏa bị kiệt sức vì nóng.
Cơ quan cứu hỏa đã bố trí sẵn thiết bị trong khu vực trước đợt gió mạnh. Hơn 500 lính cứu hỏa được giao ứng phó, trong khi lực lượng bổ sung tiếp tục được điều tới.
Gió Santa Ana làm gia tăng rủi ro
Gió Santa Ana mang điều kiện khô, nóng góp phần làm lửa lan nhanh. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ được The Epoch Times dẫn, gió giật tại Santiago Canyon ở hạt Orange đạt 69 dặm/giờ, khoảng 111 km/giờ; tại sân bay John Wayne là 45 dặm/giờ, khoảng 72 km/giờ.
Gió Santa Ana cũng từng góp phần làm bùng phát hai vụ cháy Palisades và Eaton gây thiệt hại nghiêm trọng tại hạt Los Angeles năm 2025.
Khu vực ven biển hạt Orange và San Diego cũng được cảnh báo nóng ngày 16/10, với nhiệt độ dự kiến ở một số thành phố vào khoảng giữa ngưỡng 90 độ F, tức khoảng 35 độ C.
Trong hai ngày 14–15/10, Thống đốc Gavin Newsom đã chỉ đạo bố trí trước nhân lực, xe, máy bay và thiết bị ứng phó, đồng thời kích hoạt trung tâm điều hành bang trước đợt gió Santa Ana và nguy cơ cháy tăng cao.
“California đang trực diện ứng phó với những mối đe dọa này”, ông Newsom nói. Ông chỉ đạo cơ quan ứng phó khẩn cấp và CAL FIRE điều lực lượng, xe, máy bay và thiết bị chuyên dụng tới khu vực.
Việc ông Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bốn hạt, gồm Los Angeles và Orange, ngày 15/10 là để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão nhiệt đới Rachel; cần phân biệt quyết định này với diễn biến cháy Norte.
Lệnh sơ tán và nơi tạm trú
Trang thông tin CAL FIRE ghi nhận các khu vực SCL12, SCL13, SJC04, SJC05 và SJC10 thuộc diện sơ tán. Hai điểm tạm trú được bố trí tại trung tâm cộng đồng San Juan Capistrano, số 25925 Camino del Avion, và trung tâm cộng đồng San Clemente, số 100 Calle Seville.
Nguyên nhân cháy đang được điều tra; Cơ quan Cứu hỏa hạt Orange là đơn vị phụ trách sự cố.
Trước khi gió mạnh lên, Southern California Edison đã chủ động cắt điện phòng ngừa nguy cơ cháy, khiến khoảng 134.000 khách hàng mất điện, theo The Epoch Times.
Một đám cháy khác tại Malibu bắt đầu ngày 15/10. Theo bản tin, đến chiều 16/10 đám cháy này rộng khoảng 147 acre và được khống chế gần 40%. Malibu vẫn đang phục hồi sau thiệt hại của cháy Palisades năm 2025. Đây là sự cố khác với cháy Norte ở hạt Orange, được DKN.TV đưa tin trong bản tin trước.
Theo Jill McLaughlin, The Epoch Times, ngày 16/10/2026. Phần cập nhật diện tích và sơ tán được biên tập bổ sung từ CAL FIRE.
Nguồn: The Epoch Times; đối chiếu CAL FIRE.