
Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), tháng 9 đánh dấu việc khép lại năm tài khóa đầu tiên không có trường hợp nào được thả từ biên giới vào nội địa, đồng thời số lượt chạm trán người nhập cư trái phép trong năm xuống mức thấp nhất lịch sử Mỹ.
CBP cho biết trong tuyên bố ngày 16/10 rằng tháng 9 cũng là tháng thứ 17 liên tiếp không có trường hợp được thả từ biên giới vào nội địa.
Trong năm tài khóa 2026, nhân viên Tuần tra Biên giới bắt giữ khoảng 98.700 người nhập cư trái phép dọc biên giới tây nam, thấp hơn 95% so với mức trung bình khoảng 1,8 triệu lượt bắt giữ mỗi năm dưới chính quyền ông Biden.
“Những kết quả này phản ánh việc thực thi pháp luật bền bỉ và tác dụng răn đe của một đường biên giới được bảo vệ vững chắc. Người nước ngoài nhập cư trái phép đã nhận được thông điệp rõ ràng: đừng tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp, nếu không quý vị sẽ bị bắt giữ, tạm giữ và trục xuất,” CBP cho biết.
Cơ quan này đạt một cột mốc lớn về hạ tầng biên giới trong năm nay khi xây dựng 250 dặm hàng rào mới dọc biên giới tây nam, trong quá trình bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
CBP cho rằng Đạo luật One Big Beautiful Bill, được Tổng thống Donald Trump ký thành luật, đã đẩy nhanh việc xây dựng các bức tường biên giới thông minh.
Một bức tường thông minh gồm hàng rào cột thép kết hợp với đường sá, camera, đèn chiếu sáng, công nghệ phát hiện và đôi khi có thêm hàng rào thứ hai. Cơ quan này cho biết từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, CBP đã cam kết chi hơn 34 tỷ USD để hỗ trợ các dự án tường biên giới thông minh tại tất cả các bang dọc biên giới tây nam.
Ông Stephen Miller, Phó chánh Văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách kiêm cố vấn an ninh nội địa, viết trên X ngày 16/10: “Nếu biên giới không được bịt kín, nước Mỹ đã bị mất.”
Cuối tháng 9, một đoàn người di cư từ Honduras gồm hàng trăm người đã vào Mexico và hướng tới Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin khi đó nói với Newsmax rằng đoàn người này “không có cơ hội nào” vào Mỹ.
“Tôi đã trao đổi với chính phủ Mexico, và trên thực tế chúng tôi đã theo dõi đoàn người này từ khá lâu,” ông Mullin nói, đồng thời cho biết giới chức Mexico đang hỗ trợ giải tán đoàn người.
Tử vong tại biên giới và các vụ thu giữ ma túy
Theo CBP, lượng người nhập cư trái phép giảm đã góp phần làm giảm đáng kể số ca tử vong liên quan đến biên giới.
CBP báo cáo số vụ thu giữ ma túy tăng trong năm vừa qua nhờ triển khai các công nghệ kiểm tra mới và chiến lược dựa trên thông tin tình báo. Những phương pháp nhận diện này nhắm vào hóa chất tiền chất, dụng cụ, máy dập viên cũng như các sản phẩm ma túy thành phẩm.
“Lượng ma túy CBP thu giữ trong năm tài khóa 2026 đạt tổng cộng gần một triệu pound — cao hơn 63% so với mức trung bình 600.000 pound mỗi năm trong bốn năm trước,” cơ quan này cho biết.
Bên cạnh thu giữ ma túy, CBP cũng có thể thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định đối với những lô hàng giả.
Trong năm tài khóa 2026, CBP chặn các lô hàng trị giá hơn 325 triệu USD liên quan đến lao động cưỡng bức và thu giữ hàng giả trị giá hơn 12,6 tỷ USD.
“Bằng việc bảo vệ biên giới, ngăn chặn ma túy nguy hiểm, mở rộng các hàng rào vật lý và thực thi thương mại hợp pháp, CBP đã khép lại những lỗ hổng trên mọi mặt trận để bảo đảm sự an toàn và thịnh vượng lâu dài của người dân Mỹ,” cơ quan này nói.
Phản đối của cộng đồng người Mỹ bản địa
Hồi tháng 6, bộ tộc người Mỹ bản địa Tohono O’odham Nation nộp đơn đề nghị ngăn việc xây dựng tường biên giới trên khu đất dành riêng của bộ tộc ở miền nam Arizona.
Bộ tộc lập luận rằng việc cho phép xây tường sẽ gây tổn hại lâu dài đối với khu đất dành riêng của họ.
Ngày 14/8, một thẩm phán liên bang từ chối ngăn chính quyền ông Trump xây tường, nhấn mạnh rằng Quốc hội có “thẩm quyền độc quyền trong việc thu hẹp ranh giới khu đất dành riêng”.
Trong một tuyên bố, Tohono O’odham Nation nói họ hoàn toàn không đồng ý với phán quyết.
“Mối quan ngại chính là tòa án chưa giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến tác động của việc xây dựng tường biên giới đối với bộ tộc chúng tôi, người dân chúng tôi, đất đai và văn hóa của chúng tôi,” bộ tộc cho biết.
“Điều cấp thiết là những quan ngại này phải được giải quyết trước khi chính phủ liên bang tiến hành bất kỳ hoạt động xây dựng hay chuẩn bị xây dựng nào trên đất của chúng tôi,” bộ tộc nói. Tohono O’odham Nation đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm liên bang Khu vực Đặc khu Columbia.
Ông James Percival, cố vấn pháp lý trưởng Bộ An ninh Nội địa, hoan nghênh phán quyết trong bài đăng trên X ngày 14/8.
“Chúng tôi tôn trọng chủ quyền của các bộ tộc nhưng không để điều đó gây tổn hại cho an ninh biên giới. Bức tường này sẽ được xây dựng. Thẩm quyền của chúng tôi là không thể tranh cãi,” ông Percival nói.
Tại một sự kiện ở Washington hồi tháng 6, Ủy viên CBP Rodney Scott nói bức tường chính dọc biên giới phía nam sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Bức tường sẽ kéo dài từ San Diego đến Texas, gần Vịnh Mỹ.
Dù phạm vi hàng rào sẽ còn một số khoảng trống, ông Scott nói: “Những nơi duy nhất chúng tôi không xây tường biên giới là những nơi chúng tôi đã chủ động quyết định rằng không cần xây.”
Tác giả: Naveen Athrappully. Nguồn: The Epoch Times, ngày 18/10/2026.