
Ngày 17/10 là kỷ niệm 107 năm ngày sinh của cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương. Theo bài của phóng viên Đường Binh đăng trên Epoch Times ngày 17/10, nhà báo kỳ cựu ở Bắc Kinh Cao Du cho biết các biện pháp kiểm soát an ninh tại thành phố đang được tăng cường. Trước đó, bà đã bị cử người giám sát trong nhiều ngày; một lý do được cho là dịp tròn bốn năm sự kiện cầu Tứ Thông.
Trong bài đăng trên X ngày 16/10 được Epoch Times dẫn lại, Cao Du viết rằng đến hôm đó bà mới hiểu việc bị giám sát từ ngày 11 đến 14/10 có hai nguyên nhân: kỷ niệm bốn năm sự kiện cầu Tứ Thông và Diễn đàn cải cách “Tiếp nhận khiếu nại, xử lý ngay” tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Bắc Kinh ngày 12–13/10. Bà bình luận rằng trong lúc diễn đàn bàn về xử lý ngay khiếu nại, những người khiếu kiện ở Bắc Kinh lại bị kiểm soát, cùng với những người liên quan dịp kỷ niệm cầu Tứ Thông.
Cao Du cho biết một người bạn của bà nhận được điện thoại của cảnh sát yêu cầu không ra khỏi nhà trong hai ngày 17 và 18/10. Khi được hỏi nguyên nhân, người gọi trả lời không biết. Bà nói bản thân chưa nhận được thông báo chính thức của cảnh sát, nhưng nghe nói việc bố trí người giám sát trên khắp Bắc Kinh sẽ tiếp tục từ ngày 17 đến 19/10. Ngày 17 là sinh nhật Triệu Tử Dương, ngày 18 là ngày tưởng niệm việc an táng ông; nghĩa trang Thiên Thọ Viên ở Xương Bình sẽ là nơi cảnh sát tập trung canh giữ.
Bà viết rằng từ ngày hôm sau bà sẵn sàng quay video bất cứ lúc nào, trừ khi không thể nhìn thấy người canh giữ từ tòa nhà và trong sân. Cao Du cũng nhắc lại ngày 18/10/2019, khi Triệu Tử Dương và phu nhân được hợp táng, nhân viên an ninh và cảnh sát đã đi xe biển xanh đến giám sát bà. Bà nói câu chuyện đó sẽ được kể vào dịp khác.
Triệu Tử Dương sinh ngày 17/10/1919, qua đời ngày 17/1/2005. Ông bị buộc rời chức sau khi bày tỏ sự cảm thông với phong trào sinh viên năm 1989. Kể từ sau sự kiện ngày 4/6, những chủ đề liên quan đến ông và sự kiện này vẫn bị hạn chế tại Trung Quốc đại lục.
Ngày 13/10, Cao Du từng đăng ảnh và cho biết ngay sau kỳ nghỉ dài, người canh giữ đã được cử đến. Bà kể năm trước họ còn thuê một chiếc Buick bảy chỗ, còn năm nay người giám sát ngồi ngoài trời, không có chỗ trú gió mưa, đến từ lúc trời chưa sáng, có người đưa cơm và đổi ca vào buổi chiều.
Ngày 14/10, bà viết hai người canh giữ cùng chơi điện thoại. Theo nhận xét của bà, họ dường như thấy công việc nhẹ nhàng và chủ yếu cần đối phó với việc kiểm tra ca trực của công an phân cục và đồn cảnh sát.
Đến ngày 15/10, bà thấy trong sân không còn người canh giữ, nhưng nhân viên an ninh chính trị lại đến. Khi bà chất vấn vì sao giám sát mình, họ trả lời rằng không biết. Cao Du phê phán việc quấy rối suốt bốn ngày không được giải thích, có người quyết định nhưng không ai chịu trách nhiệm.
DKN.TV trước đó đã đưa tin về người canh cầu tại Bắc Kinh trong dịp bốn năm sự kiện Tứ Thông. Điểm mới trong phản ánh lần này là việc giám sát Cao Du và yêu cầu hạn chế đi lại trong dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày an táng Triệu Tử Dương.
Ngày 13/10 năm nay đánh dấu bốn năm sự kiện cầu Tứ Thông tại Bắc Kinh. Ngày này năm 2022, công dân Trung Quốc Bành Lập Phát, sử dụng tên trên mạng là Bành Tải Chu, công khai phản đối lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại cầu Tứ Thông. Sau sự kiện, chính quyền tuyển nhiều người canh giữ các cầu vượt dành cho người đi bộ trong nội đô Bắc Kinh. Những ngày gần đây, một số cầu vượt tiếp tục có người đứng canh. Bài nguồn dẫn một bài đăng ngày 14/10 kèm hình ảnh người canh cầu tại đường vành đai ba phía đông Bắc Kinh ngày 12/10.
Epoch Times cho biết trước Hội nghị Trung ương 5, việc kiểm soát người khiếu kiện đã bắt đầu tại nhiều địa phương từ giữa tháng 10. Nhiều người bị cản trở đi lại ở Bắc Kinh hoặc ngay tại nơi cư trú; một số đã rời địa phương sớm để tránh bị kiểm soát.
Tạp chí Bộc Điểm ở hải ngoại gần đây công bố điều mà tạp chí mô tả là một thông báo mật cấp trung ương, trong đó nêu 18 biện pháp an ninh cho Hội nghị Trung ương 5. Theo bài Epoch Times, các biện pháp bao gồm ngăn người dân dùng hoạt động xuất hiện chớp nhoáng hoặc màn hình điện tử để phát khẩu hiệu chống chính quyền, đề phòng máy bay không người lái bay trái phép; người giao hàng, tài xế xe công nghệ, cựu quân nhân và người thiệt hại trong đầu tư bất động sản được liệt kê là các nhóm cần theo dõi.
Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn viết trên Bộc Điểm rằng việc lộ ra “18 chỉ thị mật về duy trì ổn định” trước hội nghị phản ánh sự tương phản giữa hình ảnh quyền lực mạnh mẽ bên ngoài và sự lo âu bên trong của chính quyền Tập Cận Bình. Theo nhận định của ông, dù ông Tập dường như tập trung quyền lực, phạm vi phòng ngừa và mức cảnh giác thể hiện trong tài liệu cho thấy những lo ngại về an ninh chính trị, an toàn của chính quyền và ổn định xã hội lớn hơn mức bên ngoài thường hình dung.
Theo Epoch Times, phóng viên Đường Binh tổng hợp. Bài nguồn.