Đại Kỷ Nguyên

Bỏ phiếu sớm tăng tại nhiều bang then chốt trong cuộc đua Thượng viện Mỹ

Ảnh minh hoạ một lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu, không phải ảnh điểm bỏ phiếu cụ thể.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ một lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu, không phải ảnh điểm bỏ phiếu cụ thể.
Ảnh minh hoạ.

Hai tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, số người bỏ phiếu sớm tại Texas, Kansas và North Carolina cùng một số bang có cuộc đua Thượng viện đáng chú ý tăng rõ rệt so với cùng giai đoạn năm 2022, theo phân tích của AP được The Epoch Times dẫn lại.

Đảng Cộng hòa hiện giữ Thượng viện với tương quan 53–47. Đảng Dân chủ tìm cách giành những ghế do đối thủ nắm giữ, trong khi đảng Cộng hòa điều chỉnh nguồn lực và tăng vận động cử tri. Chi phí sinh hoạt cao và giá xăng dầu tăng do chiến tranh Iran là những vấn đề khiến một bộ phận cử tri bất mãn, khiến một số bang vốn không được dự kiến cạnh tranh mạnh trở nên đáng chú ý.

Texas tăng 74%, Kansas tăng 103%

AP so sánh dữ liệu ở thời điểm còn 14 ngày trước bầu cử: số phiếu sớm tại Texas tăng 74% so với năm 2022, Kansas tăng 103%, Maine tăng 39%, North Carolina tăng 38% và Ohio tăng 30%. Tại các bang này, đảng Dân chủ đều muốn giành ghế Thượng viện từ đảng Cộng hòa.

Theo AP, đến ngày 20/10, cả nước đã có hơn 13 triệu phiếu sớm, so với khoảng chín triệu phiếu ở cùng giai đoạn năm 2022. The Epoch Times dẫn dữ liệu Phòng thí nghiệm Bầu cử Đại học Florida cập nhật lúc 22 giờ 25 ngày 21/10, giờ miền Đông Mỹ, cho biết số phiếu đã lên khoảng 16,74 triệu, gồm khoảng 6,24 triệu phiếu trực tiếp và 10,5 triệu phiếu bầu qua thư đã gửi trả.

Kansas là một điểm được chú ý. Tổng thống Donald Trump thắng tại bang này với cách biệt 16 điểm phần trăm năm 2024, nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall đang gặp thách thức từ ứng viên Dân chủ Adam Hamilton. Ông Trump tới bang vận động hôm 19/10; phía Cộng hòa cũng tăng đầu tư.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico đối đầu Tổng chưởng lý bang thuộc đảng Cộng hòa Ken Paxton. Ông Talarico muốn chấm dứt hơn 30 năm đảng Dân chủ không thắng một cuộc bầu cử toàn bang Texas.

Điều chỉnh nguồn tiền vận động

AP cho biết phía Cộng hòa trong tháng này giảm chi tiêu ở North Carolina và đưa gần 12 triệu USD tới Kansas để hỗ trợ ông Marshall.

Fox News ngày 21/10 đưa tin Senate Leadership Fund, quỹ có quan hệ gần gũi với lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune, chuyển một phần tiền từ Georgia sang Kansas. Quỹ trước đó cam kết 44 triệu USD hỗ trợ Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Collins thách thức Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff tại Georgia.

Ở North Carolina, ứng viên Cộng hòa Michael Whatley và cựu thống đốc Dân chủ Roy Cooper tranh chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis sắp nghỉ. Theo Fox News, Senate Leadership Fund đã rút gần như toàn bộ chi tiêu vận động tại bang này.

Dù vậy, đảng Cộng hòa vẫn có lợi thế đáng kể về ngân sách quảng cáo tại Ohio, Texas và Michigan. CNN phân tích rằng trong hai tuần cuối trước bầu cử, chi quảng cáo tại 10 cuộc đua Thượng viện mà đài đánh giá dễ đổi đảng nắm giữ nhất dự kiến vượt 300 triệu USD.

Ông Thune tin kết quả sẽ tốt hơn thăm dò

Trả lời Fox News tại Nebraska, ông Thune nói khoảng cách trong nhiều cuộc đua vẫn nằm trong biên độ sai số thăm dò. Ông cho rằng các khảo sát đang đánh giá thấp số phiếu của đảng Cộng hòa, tương tự những kỳ bầu cử trước.

Ông nói yếu tố quyết định là huy động những người thường ít bỏ phiếu, nhất là cử tri ủng hộ ông Trump, đồng thời thuyết phục cử tri trung dung. Ông dự đoán tới ngày bầu cử đảng Cộng hòa sẽ thể hiện tốt hơn các cuộc thăm dò.

Nhà phân tích dữ liệu trưởng CNN Harry Enten ngày 21/10 nhận xét trong một số kỳ bầu cử gần đây, ứng viên Thượng viện Cộng hòa tại các bang ông Trump thắng có kết quả trung bình cao hơn thăm dò trước bầu cử 4,1 điểm phần trăm. Việc xu hướng này có lặp lại năm nay hay không vẫn phải chờ kết quả.

Phiếu sớm chưa thể dự báo bên thắng

Không phải bang nào cũng tăng: theo AP, Michigan gần như bằng năm 2022, Iowa giảm 6% và Georgia giảm 9%. Michigan và Georgia từng lập kỷ lục bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào năm 2022.

AP lưu ý một phần mức tăng có thể xuất phát từ việc các bang mở rộng cơ hội bỏ phiếu sớm hoặc công bố số liệu nhiều hơn kỳ trước. Axios cũng nhắc thời điểm bắt đầu bỏ phiếu sớm và phương pháp báo cáo khác nhau giữa các bang; người bỏ phiếu sớm thường tích cực tham gia chính trị hơn cử tri nói chung. Vì vậy, số liệu cho thấy mức độ tham gia nhưng không phải chỉ báo đáng tin cậy về kết quả cuối cùng.

Theo Trần Đình, The Epoch Times. Bài nguồn dẫn AP và UF Election Lab.

Exit mobile version