Công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Anduril ngày 12/10 giới thiệu dòng tên lửa đánh chặn đất đối không Steelfin, đặt mục tiêu có chi phí bằng một phần ba tên lửa PAC-3 MSE thuộc hệ thống Patriot đang được sử dụng.
Theo Epoch Times ngày 12/10/2026, dòng tên lửa mới sử dụng thiết kế mô-đun, hướng đến đối phó nhiều loại mối đe dọa, từ máy bay không người lái tấn công giá rẻ đến tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm.
Chiến sự ở Ukraine và Trung Đông đang làm tăng nhu cầu về hệ thống phòng không, khiến Mỹ và các đồng minh đẩy nhanh việc bổ sung kho vũ khí.
Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược Anduril Chris Brose cho biết các vũ khí đánh chặn hiện có khó mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng số lượng mối đe dọa ngày càng lớn. Công ty vì vậy đã dành nhiều năm phát triển tên lửa đánh chặn có chi phí thấp hơn.
Thiết kế mô-đun cho nhiều loại mục tiêu
Theo Reuters được Epoch Times dẫn lại, Steelfin dùng cấu trúc hai tầng. Tầng đẩy thứ nhất có thể thay đổi theo yêu cầu về tầm bắn, hiệu năng và cách phóng; tầng thứ hai là tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối. Các biến thể dùng chung thân tên lửa, thiết bị điện tử hàng không và hệ thống điều khiển bay.
Aviation Week cho biết Steelfin sẽ có các tầng đẩy đường kính 10, 18 và 21 inch, có thể kết hợp đầu tự dẫn radar hoặc hồng ngoại. Theo Anduril, thiết kế này cho phép sản xuất các biến thể trên cùng một dây chuyền, thuận tiện điều chỉnh sản lượng theo nhu cầu.
Công ty kỳ vọng các cấu hình khác nhau giúp Steelfin vừa đối phó mục tiêu giá rẻ như máy bay không người lái Shahed của Iran, vừa đánh chặn các mối đe dọa cao cấp như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm.
Lãnh đạo Anduril Stephen Milano nói với Aviation Week rằng người sử dụng có thể linh hoạt chọn tên lửa có chi phí phù hợp để đánh chặn mục tiêu như Shahed, thay vì lần nào cũng phải dùng hệ thống vũ khí cao cấp nhất.
Tham gia chương trình đánh chặn của Lục quân Mỹ
Anduril đang đưa Steelfin tham gia chương trình tên lửa đánh chặn chi phí thấp của Lục quân Mỹ. Trước đó, công ty được chọn vào giai đoạn thử nghiệm và trình diễn tiếp theo trong cuộc thi xTech Apex Intercept do Lục quân tổ chức.
Lục quân Mỹ cũng đang thúc đẩy Chương trình tên lửa đánh chặn tương lai, tìm kiếm vũ khí đánh chặn thế hệ mới. Theo Aviation Week, chương trình nhằm lấp khoảng trống tầm bắn giữa PAC-3 MSE và tên lửa đánh chặn Talon của hệ thống THAAD.
Ông Milano cho biết kích thước và hiệu năng của Steelfin đáp ứng các yêu cầu liên quan. Tuy nhiên, Anduril từ chối xác nhận liệu công ty đã được chọn vào chương trình này hay chưa. Breaking Defense trước đó đưa tin Lockheed Martin và một công ty khác chưa được công bố tên đã được lựa chọn tham gia.
Dự kiến thử nghiệm bay từ năm 2027
Theo Reuters, Anduril đã hoàn thành thử nghiệm đường đạn của Steelfin bằng phương tiện bay đại diện và dự kiến bắt đầu thử nghiệm bay năm 2027.
Trong ngắn hạn, công ty dự định sản xuất hàng nghìn tên lửa Steelfin mỗi năm. Ông Milano cho biết dự kiến đạt giai đoạn sản xuất hàng loạt đầy đủ từ cuối năm 2028 đến đầu năm 2029. Sản lượng thực tế phụ thuộc nhu cầu của khách hàng Mỹ và nước ngoài; nếu nhu cầu mạnh, sản lượng hằng năm có thể tiến gần mức hàng trăm nghìn tên lửa.
Anduril dự định sản xuất phần lớn các cụm bộ phận tại nhà máy Arsenal-1 ở Ohio, sau đó phối hợp với các đối tác để hoàn thành khâu tích hợp cuối. Động cơ tên lửa nhiên liệu rắn sẽ do Anduril tự sản xuất và mua một phần từ nhà cung cấp bên ngoài.
Lockheed Martin cũng giới thiệu tên lửa Patriot mới
Ba ngày trước khi Steelfin ra mắt, Lockheed Martin ngày 9/10 giới thiệu tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge, nhằm tăng khả năng đối phó vũ khí siêu vượt âm và những mối đe dọa tên lửa tiên tiến khác.
Theo Reuters, PAC-3 Edge có đầu tự dẫn mới, hệ thống điều khiển bay nâng cấp và động cơ tên lửa đa xung do Northrop Grumman cung cấp.
Lockheed Martin ước tính chi phí của PAC-3 Edge tương đương PAC-3 MSE đang sử dụng, với sản lượng khoảng 2.000 tên lửa mỗi năm khi đạt sản xuất hàng loạt đầy đủ.
Tháng 7 năm nay, Lục quân Mỹ trao cho Lockheed Martin hợp đồng mở rộng sản xuất tên lửa PAC-3 có giá trị tối đa 58,6 tỷ USD. Trước đó, công ty cũng ký thỏa thuận khung bảy năm với Lầu Năm Góc, dự kiến tăng năng lực sản xuất PAC-3 từ khoảng 600 lên 2.000 tên lửa mỗi năm.
Dịch toàn bộ nội dung chính từ Epoch Times. Tác giả bài gốc: Trần Đình; bài gốc dẫn Reuters, Aviation Week và Breaking Defense.
Đối chiếu: thông báo chính thức của Anduril ngày 12/10/2026 xác nhận dòng Steelfin và cấu trúc hai tầng dùng chung kiến trúc đánh chặn; hiệu năng và khả năng sản xuất nêu trong bài là mục tiêu, thông tin do nhà sản xuất cung cấp.
