DKN.TV

Thủ đô Đức trầm mặc thời chưa có Bức tường Berlin

Bức tường Berlin được xây dựng năm 1961, ngăn cách phần Đông và Tây thành phố, là một trong những biểu tượng của Chiến tranh Lạnh. Trước đó, ranh giới giữa hai khu vực được đánh dấu bằng các bảng hiệu.

Năm 1956, hơn 10 năm sau khi kết thúc Thế chiến II, nhiều khu vực ở Tây Berlin vẫn ngổn ngang những đống đổ nát. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Hình ảnh một lâu đài bỏ hoang vào mùa đông năm 1956. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Một bảng hiệu bằng tiếng Anh, Nga và Pháp đánh dấu phạm vi khu vực Mỹ kiểm soát. Ảnh được chụp vào năm 1956. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Đường phố Berlin đầy tuyết vào mùa đông năm 1956. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Đài tưởng niệm tại sân bay Templehof, công trình ghi nhớ chiến dịch không vận cho TâyBerlin 1948-1949. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Ở góc nhìn khác, thiết kế của Strausberger Platz lại rất hiện đại. Vào mùa đông, nơi đây cũng được bao phủ bởi nền tuyết trắng xóa. Ảnh chụp vào năm 1956. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Một khu vực chưa được tái thiết sau chiến tranh. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Tòa nhà Sports Haus ở Đông Berlin, nằm trên Đại lộ Stalinallee (nay là đại lộ Karl-Marxallee). Công trình này được xây dựng cho Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới vào năm 1951 và bị phá dỡ vào năm 1971. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Một trong những con phố thương mại sầm uất nhất của Tây Berlin năm 1956 – Kurfürstendamm. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Đứng từ tháp truyền hình Berliner Funkturm, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Ảnh chụp vào mùa xuân năm 1957. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Công viên Treptower khi đó đã là điểm đến yêu thích của người dân mỗi khi rảnh rỗi. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)
Vẻ trầm mặc, cổ kính của Berlin vào mùa xuân hè năm 1957. (Ảnh: Barney Britton/ Dpreview)

Hoài Phương (Tổng hợp)

Exit mobile version