DKN.TV

Thời trang kẻ 9 người 10 của dàn cầu thủ Anh

Trong khi Jordan Henderson gây ấn tượng với phong cách thời trang đậm chất quý ông lịch lãm, đội trưởng Harry Kane lại theo đuổi style đơn giản và khỏe khoắn. 

Năm nay, Anh mang đến World Cup 2018 dàn cầu thủ trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ là 26. Không chỉ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup năm nay, vẻ ngoài phong độ, nam tính của tuyển Anh cũng nhận được chú ý từ người hâm mộ.
Harry Kane sinh năm 1993, đeo băng đội trưởng tuyển Anh tại World Cup 2018. Với 6 bàn thắng, tiền đạo trẻ đang là vua phá lưới của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Anh cũng góp công lớn trong việc đưa tuyển Anh tiến vào tứ kết của giải đấu.
Sở hữu chiều cao 1m88 cùng cơ thể săn chắc, Harry Kane thường chọn những trang phục tôn dáng như quần kaki ống đứng, sơ mi… Anh yêu thích các gam màu nhẹ nhàng như pastel, đen, trắng…
Harry Kane cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí. Với gương mặt điển trai, tiền đạo ĐT Anh được khen phù hợp với nhiều phong cách. Trong ảnh, Harry Kane đầy lãng tử trong trang phục vintage với jacket khuy to, áo phông kẻ ngang và quần kaki màu xanh quân đội.
Street style của Harry Kane lại khá đơn giản. Anh ưa chuộng phong cách thể thao, khỏe khoắn. Áo phông, quần jean, giày thể thao, balo… là những items yêu thích của nam cầu thủ.
Trent Alexander-Arnold, 20 tuổi, cũng là cầu thủ được chú ý của tuyển Anh năm nay. Anh không còn là cái tên xa lạ với các CĐV của Liverpool nhưng trước đó lại chưa từng khoác áo tuyển quốc gia.
Trent Alexander-Arnold sở hữu chiều cao 1m75 cùng gương mặt sáng và nụ cười thu hút. Khi tham gia những sự kiện trang trọng, hậu vệ sinh năm 1998 lên đồ lịch lãm với suit và cà vạt.
Ở đời thường, cầu thủ 9X lại rất giản dị và không quá chăm chút bề ngoài. Anh trung thành với những items đơn giản như áo hoodies, áo phông, jacket da… với tông màu trầm ấm. Cầu thủ sinh năm 1998 rất ít khi chia sẻ hình ảnh thời trang trên trang cá nhân.
Trent Alexander-Arnold còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ khi thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tiền vệ Dele Alli cũng là một trong những cầu thủ có gu thời trang sành điệu của tuyển Anh.
Dele thừa nhận có sự quan tâm lớn với thời trang. Cầu thủ sinh năm 1996 đã hợp tác với hãng BoohooMan để ra mắt bộ sưu tập của riêng mình.
Phong cách cá tính, trẻ trung thường thấy của Dele Alli. Cầu thủ 22 tuổi thường xuất hiện với áo khoác denim, áo bomber, mũ lưỡi trai… Để tạo điểm nhấn cho trang phục, Dele thường diện quần jean rách.
Gary Cahill là gương mặt kỳ cựu của tuyển Anh, từng góp mặt trong kỳ World Cup 2014. Không chỉ trên sân cỏ, gương mặt điển trai và thân hình như siêu mẫu giúp Gary nổi bật mọi nơi.
Trong trang phục thể thao, Gary Cahill vẫn rất điển trai.
Anh cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng thể thao yêu thích.
Jordan Henderson là 1 trong 4 cầu thủ Anh giàu kinh nghiệm quốc tế nhất khi từng tham dự Euro 2012, World Cup 2014, Euro 2016 và nay là World Cup 2018.
Jordan Henderson theo đuổi phong cách lịch lãm và luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Ngoài vest, áo choàng dài cũng là món đồ yêu thích của Jordan Henderson. Anh còn kết hợp thêm đồng hồ để tăng thêm vẻ thời thượng và nam tính.
Ngoại hình lý tưởng của Jordan dù trong bất kỳ loại trang phục nào.

Yến Yến

Exit mobile version