DKN.TV

Những màn trình diễn âm nhạc kỳ lạ trên thế giới

Khác với thông thường, nhiều nghệ sĩ trên thế giới gây ấn tượng khi trình diễn độc đáo ở dưới nước, núi tuyết và thậm chí ở… trên không.

Năm 2016, nghệ sĩ piano nổi tiếng Italia Ludovico Einaudi thực hiện buổi biểu diễn đặc biệt ngay trên một tảng băng đang trôi ở Svalbard, Na Uy. Đây là một phần dự án bảo vệ môi trường của Tổ chức Hòa bình xanh, nâng cao nhận thức mọi người về biến đổi khí hậu.

Nữ nghệ sĩ Ruth Boden đã mang cây đàn cello lên đỉnh núi Wallowa cao gần 3.000 m ở bang Oregon (Mỹ) biểu diễn. Trong suốt 1 thập kỷ qua, cô thường cùng cây đàn rong ruổi nhiều nơi như núi Rocky, núi Blue…

Phi hành gia người Canada Chris Hadfield có mùa Giáng sinh năm 2012 đặc biệt khi đón lễ bên ngoài không gian. Ông vừa đàn guitar vừa hát ca khúc Jewel in the night. Clip ghi lại màn trình diễn thú vị này được Chris chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.

Bức ảnh trên chụp ban nhạc rock 'n' roll Elvises Snorkeling biểu diễn dưới nước trong một sự kiện âm nhạc vào năm 1995 tại đảo Florida Keys. Lễ hội thu hút hàng trăm người đến tham dự. Để thưởng thức màn trình diễn này, khán giả phải mặc đồ lặn, mang ống thở…

Hang động Cumberland Caverns ở Mỹ từng được sử dụng làm địa điểm biểu diễn âm nhạc. Nơi đây nằm sâu dưới mặt đất hơn 100 m và có sức chứa khoảng 500 người.

Hai thợ lặn chơi nhạc cụ điêu luyện trong nước ở công viên Haichang Polar Ocean World, Thiên Tân, Trung Quốc. Bức ảnh chụp ngày 19/9/2013 với nhiều du khách tò mò xung quanh.

Nghệ sĩ Elisa Tomellini biểu diễn piano trên núi Monte Rosa, Thụy Sĩ. Khi đó, nhiệt độ ở mức -15 độ C, tuyết bao phủ trắng xóa. Elisa cho biết cây đàn được vận chuyển lên đỉnh núi bằng trực thăng.

Năm ngoái, một buổi hòa nhạc cổ điển đã được tổ chức tại hang động Marble ở Crimea. Nơi này nằm ở độ sâu 40 m so với mặt đất và có thể chứa 150 khán giả. Nhạc trưởng Denis Karlov cho hay dù không gian tổ chức khá bất tiện, sự kiện vẫn diễn ra suôn sẻ.

Nghệ sĩ người Brzail Ricardo de Castro Monteiro trình diễn dương cầm khi đang lơ lửng trên không tại Thủ đô Sao Paulo vào tháng 5/2012.

Nguồn ảnh: Daily Mail

(Tổng hợp)

Exit mobile version