DKN.TV

Ngắm ‘Dinh Thượng thơ’ 160 tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị đập bỏ

Tòa nhà nằm trong ký ức của nhiều người Sài Gòn. (Ảnh: Lao Động)

Gắn bó với người Sài Gòn hai thế kỷ, “Dinh Thượng thơ” với tuổi đời gần 160 năm (tính từ thời điểm đầu tiên xây dựng) có nguy cơ bị đập bỏ do không nằm trong danh sách di tích được bảo tồn.  

Tòa dinh thự xây theo kiến trúc hình chữ U và còn nguyên những kiến trúc Pháp cổ. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Toàn cảnh nhìn từ trên cao của tòa nhà. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Dinh Thượng thơ hiện vẫn có công năng sử dụng tốt và đang được dùng làm trụ sở của Sở Thông tin- Truyền thông. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Số phận của tòa Dinh Thượng thơ đã được nói tới từ vài năm trở lại đây, trong đề án xây dựng trung tâm hành chính mới của Tp.HCM. (Ảnh: Lao động)
Dinh Thượng thơ hiện là tòa nhà cổ thứ 2 của Sài Gòn. Tính từ lần đầu xây dựng tới nay (1860) thì tòa nhà này đã gần 160 tuổi. (Ảnh: Lao động)
Tòa nhà có mặt tiền nằm trên đường Lý Tự Trọng. (Ảnh: Lao động)
Cầu thang gỗ chắc chắn ở hai bên tòa nhà. (Ảnh: Lao động)
Mái ngói gần 130 tuổi vẫn nguyên sắc đỏ. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Hành lang thoáng mát với những cánh cổng vòm. (Ảnh: Thanh niên)
Cánh cổng sắt đã được giữ gìn trong suốt 130 năm qua. (Ảnh: Tri thức trẻ)
Tòa Dinh thượng thơ không có nhiều thay đổi từ thế kỷ trước. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 2/5, lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Văn phòng UBND Tp.HCM cho biết Dinh Thượng thơ hiện đang là trụ sở của Sở Thông tin- Truyền thông (59-61 Lý Tự Trọng), không nằm trong danh sách di tích cần được bảo tồn của thành phố.

Điều này cũng đồng nghĩa tòa nhà 160 năm tuổi này có thể bị đập bỏ để tiến hành xây dựng trung tâm hành chính của Tp, theo VnExpress.

Hoàng Kỳ

Exit mobile version