DKN.TV

Đồ chơi Việt át hàng Trung Quốc trên ‘phố Trung thu’ Hà Nội

Đồ chơi Việt đang dần lấy lại vị thế trên thị trường đồ chơi Trung thu.

Mấy năm trở lại đây, đồ chơi Trung thu được sản xuất đa dạng về chủng loại và mẫu mã nên dần chiếm được cảm tình của nhiều người.

Mỗi mùa Trung thu đến, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại lung linh sắc màu của những chiếc đèn lồng, hàng trăm món đồ trang trí và vô vàn đồ chơi từ truyền thống tới hiện đại.

Nhiều người lớn đến với Hàng Mã như tìm lại kỷ niệm tuổi thơ ở những chiếc trống bỏi, mặt nạ giấy bồi hay đèn ông sao…, còn lũ trẻ lại lên phố với tâm trạng háo hức về một món đồ chơi mới.

Chị Thanh, một người bán hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ, vài năm trở lại đây, những món đồ chơi Việt được sản xuất đa dạng về chủng loại và mẫu mã nên cũng dần chiếm được cảm tình của nhiều người. Dù có giá đắt hơn đồ Trung Quốc từ 10-30%, nhiều người vẫn chọn mua vì tin tưởng về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Những chiếc đèn Ông Sao nhiều màu sắc luôn chiếm một chỗ đứng nhất định trong lòng người Việt.
Giá bán của các lọai đèn này dao động từ 10 nghìn đồng đến hơn 200 nghìn đồng tùy kiểu dáng và kích cỡ.
Nhiều người đã tìm mua sớm những đèn ông sao cỡ lớn về trang trí.
Đèn cù cũng là món đồ chơi Trung thu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.
So với những món đồ chơi hiện đại, đồ Trung thu truyền thống vẫn có sức hút nhất định với trẻ nhỏ.
Những chiếc đèn mini dành để treo trang trí có giá dao động từ 15-25 nghìn đồng.
Một cụ ông đang chọn lựa đèn kéo quân truyền thống.
Những mẫu đèn bóng kính da dạng về kiểu dáng, màu sắc, trang trí thêm nhiều dây nhung, trang kim để thu hút con trẻ.
Trống bỏi tạo ra thanh âm vui tai cũng được bán khắp dọc khu phố Hàng Mã với giá khoảng 10 nghìn đồng/chiếc.
Tưởng chừng đã bị mai một trước sức ép của hàng loạt sản phẩm mặt nạ đa dạng từ Trung Quốc, thế nhưng mặt nạ giấy bồi truyền thống đã có bước chuyển mình trong khoảng 3-4 năm trở lại đây.
Khắp phố Hàng Mã đều bày bán rất nhiều mặt hàng này.
Nhiều mẫu mặt nạ giấy bồi thô kèm màu vẽ được bày bán dành cho những gia đình muốn để con trẻ tự tô những chiếc mặt nạ theo ý mình.
Bên cạnh mảng đồ chơi truyền thống, những mẫu đèn từ giấy, nhựa gấp của Việt Nam sản xuất cũng được nhiều gia đình chọn mua.
Các mẫu đèn lồng giấy xếp hàng Việt cũng có rất nhiều kiểu dáng, kích cỡ.

Khôi Minh (Tổng hợp)

Exit mobile version