DKN.TV

ĐIỂM TIN CHIỀU 9/9: Báo Gia Lai thông tin về người lên tiếng ‘phát hiện vị trí MH370 rơi’, Xây trạm BOT thu phí riêng cho tuyến tránh Cai Lậy

Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tiền Giang muốn xây trạm BOT thu phí riêng cho tuyến tránh Cai Lậy

Zing thông tin, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đề xuất 2 phương án thu phí tại trạm BOT Cai Lậy, bao gồm:

Trong 2 phương án gỡ rối cho BOT Cai Lậy vừa gửi Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thiên về giải pháp xây trạm BOT thu phí riêng cho tuyến đường tránh. (Chi tiết)

Hàng loạt trường học miền Tây bị mất trộm: Thủ phạm ngủ khách sạn hạng sang, đi ôtô đẹp

VnExpress thông tin, ngày 9/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Liêu Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Chí Tâm (cùng 24 tuổi, quê Kiên Giang) và Phạm Văn Chính (35 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trưa ngày 8/9, ba người này đi ô tô 7 chỗ, lợi dụng ngày nghỉ đã đột nhập vào một trường tiểu học tại thị xã Gò Công lấy 20 CPU, 20 thanh RAM máy tính. Khi vừa trở ra ô tô thì bị bắt quả tang. (Chi tiết)

Một số tang vật thu giữ của vụ án. (Ảnh: Người Lao Động)

Vắng ‘siêu máy bơm’, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn khô ráo sau trận mưa lớn

Khoảng hơn 15 giờ chiều 8/9, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận của TP. HCM như quận 6, 12, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh… Sau khi mưa kéo dài khoảng 1 giờ, nhiều tuyến đường thấp trũng tại các quận này đã ngập sâu trong nước. Đặc biệt, một số tuyến đường tại quận Bình Tân, quận 6 đã bị ngập sâu gần nửa mét. Giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện bị chết máy.

Thế nhưng, trái với nhiều tuyến đường khác ngập sâu thì tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh lại ráo nước. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi đây được coi là “rốn ngập” của Sài Gòn và dễ dàng biến thành sông sau mỗi cơn mưa lớn. (Chi tiết)

 

Người dân di chuyển hoàn toàn bình thường trong và sau cơn mưa chiều qua… (Ảnh: Người Đưa Tin)

Báo Gia Lai thông tin về người lên tiếng ‘phát hiện vị trí MH370 rơi’

Ngày 8/9, Báo Gia Lai đăng bài viết “Chưa có cơ sở về thông tin địa điểm nghi máy bay MH370 rơi”, trong đó hé lộ thông tin về người đến báo tin gây chấn động này.

Theo đó, đây là “một kỹ sư trắc địa có thâm niên công tác 10 năm cho một tập đoàn lớn ở Gia Lai”. Người này phát hiện từ hình ảnh vệ tinh cách đây 4 năm, đưa lên YouTube từ tháng 7/2014 nhưng không được chú ý.

Bài đính chính đăng trên Báo Gia Lai. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi đưa bản tin đầu tiên, Báo Gia Lai nhận được ý kiến phản hồi của nhiều độc giả, trong đó phân tích hình ảnh và clip mà người đàn ông cung cấp. Qua xác minh, Báo nhận thấy “thông tin trên là chưa có cơ sở, cần được tiếp tục làm rõ”.

“Ngay trong chiều 7/9, Báo Gia Lai đã quyết định ngừng thông tin sự việc nói trên. Khi có xác minh của cơ quan chức năng về máy bay MH370 chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho bạn đọc”, bài báo nêu rõ. (Chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Exit mobile version