DKN.TV

CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/11: Công Phượng, Quang Hải giúp Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở AFF Cup; Tái bồi thường, hỗ trợ khoảng 2.000 hộ dân có nhà, đất ở Thủ Thiêm

Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Công Phượng, Quang Hải giúp Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở AFF Cup

Tối 8/11, thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Lào 3-0 nhờ các bàn thắng của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải.

Theo báo VnExpress, Việt Nam có một trận thắng nhàn nhã, và không tốn nhiều sức để có tỷ số cách biệt chung cuộc. Một tín hiệu đáng mừng nữa của ứng viên nặng ký cho ngôi vương ở AFF Cup 2018, là các cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công đều khai hoả. Công Phượng thông nòng từ một pha xử lý kỹ thuật. Quang Hải ghi dấu ấn trên chấm đá phạt. Còn Anh Đức chứng tỏ được bản lĩnh và sự già dơ ở pha chớp thời cơ đánh đầu thành bàn. 

Phút 11, Văn Hậu đoạt bóng trên sân khách, phối hợp với Công Phượng, rồi xuống biên để căng sệt vào cấm địa. Anh Đức nỗ lực tranh chấp, khiến hậu vệ Lào không thể phá bóng an toàn. Ngay lập tức, Công Phượng chớp thời cơ, sút căng bằng má ngoài chân phải, tung nóc lưới Lào.

Khoảnh khắc toả sáng của Công Phượng ở bàn mở tỷ số. (Ảnh: Đức Đồng)

Phút bù giờ thứ hai hiệp một, Anh Đức băng vào đánh đầu bồi cận thành, sau cú sút chạm cột dọc của Xuân Trường.

Giữa hiệp hai, Quang Hải toả sáng bằng một pha sút phạt đẳng cấp, đưa bóng găm vào góc xa khung thành.

ĐT Việt Nam đã có một trận ra quân thuận lợi khi gặp đối thủ Lào. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Việt Nam vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng A, theo báo Thể thao 247

Sẽ nghỉ 4 ngày dịp Tết dương lịch 2019

Báo Dân Trí thông tin, Theo Điểm a Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 và Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6/8/2018 của Bộ LĐ-TB&XH, dịp Tết dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.

Ảnh minh hoạ: Toàn Vũ

Như vậy, dịp Tết dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ ngày thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.

Đối tượng trong Thông báo của Bộ LĐ-TB&XH là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức).

Thông báo cũng nên rõ, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Sẽ tái bồi thường, hỗ trợ khoảng 2.000 hộ dân có nhà, đất ở Thủ Thiêm sau rà soát

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi gặp gỡ lần thứ 2 với đại diện gần 35 hộ dân có nhà, đất nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), thuộc phường Bình An và Bình Khánh, quận 2 đã bị giải tỏa.

Trong buổi gặp gỡ các hộ dân khiếu nại liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm lần thứ 2, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP. HCM đã tập trung lắng nghe ý kiến người dân và hoàn chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường. Liên quan đến khu vực tái định cư 160 ha cho người dân Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác, phối hợp với nhiều bộ, ngành để kiểm tra.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại buổi gặp gỡ người dân Thủ Thiêm lần 2. (Ảnh: Hữu Khoa)

Báo Khoẻ 365 thông tin, tại buổi tiếp dân, có hơn 10 ý kiến của đại diện các hộ dân, nội dung chủ yếu xoáy vào những tồn tại trong quá trình triển khai quy hoạch, đền bù, giải tỏa nhà đất…

Cụ thể:

  1. Điều chỉnh thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Không điều chỉnh theo thời điểm Nghị định 34 có hiệu lực nữa, mà tính theo thời điểm thu hồi đất từ 10/5/2002.

  2. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất do dân khai phá, canh tác. Mức hỗ trợ về chi phí bồi thường và tái định cư được tính từ năm 1997.

  3. Hỗ trợ chi phí bồi thường đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, chuyển mục đích đất ở từ 15/10/1993 đến trước 16/9/1998.

  4. Hỗ trợ các trường hợp đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, mục đích sử dụng đất ở từ 16/9/1998 đến trước 10/5/2002.

  5. Hỗ trợ các trường hợp thuê đất do Nhà nước trực tiếp quản lý với mục đích kinh doanh nhưng chuyển mục đích thành đất ở trước ngày 15/10/1993.

  6. Hỗ trợ chính sách hỗ trợ các trường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý với mục đích kinh doanh nhưng chuyển mục đích thành đất ở từ 15/10/1993 đến trước 10/5/2002. Đồng thời xét hỗ trợ về đất cũng như hạn mức xét hỗ trợ về đất ở.

  7. Hỗ trợ các trường hợp nhà ở đất ở bị giải tỏa một phần.

  8. Hỗ trợ các trường hợp đã chuyển mục đích thành đất ở nhưng không trực tiếp ở mà cho thuê, làm kho, chuồng trại, cho người khác ở nhờ. Trước đây nhóm này tính là đất nông nghiệp không dùng để ở, đề nghị xem xét điều chỉnh.

  9. Hỗ trợ điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ khu đất ở.

  10. Hỗ trợ các trường hợp tự chuyển mục đích đất nông nghiệp thành đất ở sau ngày 10/5/2002.

Báo Công An Nhân Dân cho biết, theo xác định ban đầu, trong các diện này đã có khoảng 2.000 hộ sẽ được hỗ trợ.

 
Những người dân ngồi phía ngoài hội trường để nghe thông tin. (Ảnh: CAND)

(Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ nắng nhẹ, triều cường tại Nam Bộ tiếp tục đạt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/11) khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ dao động 19-29 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, nắng nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ 21-27 độ.

Do khối không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, các tỉnh từ Thanh Hóa Quảng Ngãi có mưa vừa đến rất to và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 20-29 độ.

Khu vực Bình Định – Bình Thuận mưa giảm, tập trung vào chiều tối do nhiễu động gió Đông suy yếu. Nhiệt độ 29-31 độ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ đạt đỉnh trong hôm nay, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) 1,62 m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,60 m, vượt mức báo động 3. Sau đó, triều cường xuống chậm trong 3 ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đê bao vùng ven sông, ngập lụt vùng trũng thấp, tập trung tại TP. HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ…

Theo ghi nhận của Zing, chiều 8/11, triều cường tại TP. HCM lên đỉnh 1,62 m, vượt mức báo động 3 0,12 m. Lúc 17h 45′, tại khu dân cư dọc kênh Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) nhiều đoạn nước ngập sâu gần lút bánh xe máy.

Người dân điều khiển phương tiện đi lại khó khăn. (Ảnh: Zing)
Nhiều hộ dân có nhà ven kênh Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh) bị nước tràn vào nhà, phải lội nước bì bõm sinh hoạt. (Ảnh: Zing)
Khu dân cư ven kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) là một trong những nơi tại TP. HCM chịu ảnh hưởng nặng bởi triều cường nhiều năm qua. (Ảnh: Zing)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Exit mobile version