DKN.TV

CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/6: HLV Park Hang Seo không vội gia hạn hợp đồng với VFF, Hà Nội bất ngờ hạ điểm chuẩn vào lớp 10, có trường tới… 10 điểm

Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang Seo không vội gia hạn hợp đồng với VFF

Về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo vừa có những chia sẻ cùng truyền thông Hàn Quốc .

Báo Zing cho biết, theo Sports Korea, HLV Park Hang-seo cùng đơn vị đại diện cần thêm những ý kiến tham khảo trước khi quyết định.

HLV Park chưa vội đàm phán hợp đồng mới với VFF vì cần tham khảo. (Ảnh: Thuận Thắng/Zing)

Ông Park chia sẻ: “Chúng tôi không vội gia hạn hợp đồng, chúng tôi cần thời gian để lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau. Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng chuyện ký hợp đồng đã ở rất gần, thực tế không phải vậy”. 

Truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn một số nguồn tin khẳng định việc đàm phán giữa hai bên chưa có dấu hiệu bắt đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chưa đưa ra các yêu cầu cho hợp đồng mới. (Xem chi tiết)

Hà Nội bất ngờ hạ điểm chuẩn vào lớp 10, có trường tới… 10 điểm

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 và bất ngờ, có tới 37 trường giảm tiêu chuẩn đầu vào. Trong đó, giảm nhiều nhất là THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng) tới 10 điểm, còn lại phổ biến 0,5-2 điểm.

37 trường THPT công lập ở Hà Nội đã phải hạ điểm chuẩn để tuyển đủ chỉ tiêu. (Ảnh: Ngọc Thắng/Thanh Niên)

Báo Thanh Niên thông tin, theo quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt ngày 23/6, có 37 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn phải hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung. Trong đó, Trường THPT Thăng Long (một trường đứng đầu trong danh sách top đầu các trường THPT ở Hà Nội) có điểm chuẩn hạ tới… 10 điểm, và mức điểm chuẩn bổ sung chỉ còn 30 điểm. (Xem chi tiết)

4 người ở Hà Giang thương vong do bị sét đánh sau mưa lớn

Cụ thể theo báo Dân Trí, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/6, trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã xảy ra mưa to. Bà Lầu Thị Say (48 tuổi), trú tại thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn đã bị sét đánh chết khi đang ở trong nhà.

Chính quyền huyện Mèo Vạc đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. (Ảnh: Minh Chuyên/Nông Nghiệp)

Báo Nông Nghiệp cho biết, ngoài bà Say, sét đánh làm bà Lầu Thị Sia (41 tuổi), Lầu Mí Tủa (36 tuổi), Thò Mí Nô (24 tuổi) cùng ở thôn Há Dấu Cò, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc bị thương nặng. Hiện 3 người này đang được điều trị tại Bênh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 24/6: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa dông cả ngày, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày 24/6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa dông cả ngày, nền nhiệt giảm mạnh, dao động 29-33 độ C. Cùng lúc, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng cực kỳ gay gắt.

Từ ngày 24/6, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa dông cả ngày. (Ảnh minh hoạ)

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Hôm nay 24/6, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Exit mobile version