DKN.TV

Dành 25 năm theo đuổi loài cá lớn nhất đại dương, thành quả là những tấm hình quý giá

Nhiếp ảnh gia người Anh, Christopher Swann có tình cảm đặc biệt dành cho cá voi và cá heo. Lời muốn nói và cảm xúc của anh dường như được thể hiện qua từng bức ảnh anh chụp.

Trong suốt 25 năm qua, anh đã bỏ nhiều tâm huyết và chụp được vô số những tấm hình về hai loài cá này. Những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc một cách sống động của cá voi và cá heo. Chúng ta có thể thấy anh có mối liên hệ mật thiết với ‘người mẫu ảnh’ của mình.

Swann chia sẻ: “Tôi yêu vẻ đẹp và sự hoàn hảo của đại dương. Những loài động vật biển có vú dưới đại dương thật sự mang vẻ đẹp hoàn mỹ hơn bất kỳ sinh vật nào dưới biển, nhưng những con cá voi là đặc biệt hơn cả. Chúng khổng lồ mà vẫn duyên dáng”.

Ngay từ lần đầu ra biển vào năm lên 17 tuổi, anh Christopher đã rất ấn tượng và yêu thích những chú cá voi và cá heo này.

Trong suốt 25 năm qua, dường như ngày nào anh cũng quan sát và tìm hiểu thói quen sinh hoạt của chúng.

Anh yêu đại dương xanh với đa dạng các loài sinh vật biển, đặc biệt là vẻ đẹp tự nhiên của cá voi và cá heo.

Với kích thước khổng lồ, chúng hòa hợp vào đại dương bao la một cách hoàn hảo.

Lần đầu tiên nhìn thấy cá voi, anh đã bị loài cá này thu hút.

Anh đã tới các vùng biển khác nhau trên thế giới để quan sát cá voi với mong muốn biết rõ thêm về tập tính sống và sở thích của chúng.

Anh hy vọng mình có thể tạo mối liên hệ thân thiết với chúng.

Anh Christopher chụp những tấm ảnh cá voi vì tình yêu mãnh liệt anh dành cho chúng.

Anh cũng muốn người xem có thể nhìn thấy vẻ đẹp của loài cá này.

Bởi mong muốn chụp được những bức ảnh hoàn hảo, anh đã không ngừng học hỏi và tập trung tối đa mỗi khi chụp.

Không phải ai cũng có cơ hội ra biển và chiêm ngưỡng vẻ oai hùng của những chú cá voi khổng lồ.

Anh Christopher dành tất cả tình yêu của mình để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy. Thật cám ơn những bức ảnh sống động hiếm có của anh về cá voi.

San San

Xem thêm:

Exit mobile version