Đã hơn 40 năm trôi qua, cái chết của thiên tài võ thuật Lý Tiểu Long đã tiêu tốn biết bao giấy mực của báo chí. Những lời đồn đoán về sự ra đi đột ngột đầy tiếc nuối ấy chưa bao giờ dứt. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại một trong những giả thuyết đáng sợ nhất về cái chết của Tiểu Long.

Sự nghiệp lẫy lừng

Năm 13 tuổi, Lý Tiểu Long đã xác định được rằng mình phải đi theo con đường võ thuật. Cậu thiếu niên trẻ tuổi đến lớp học của Diệp Vấn xin theo học. Khi ấy, ở Hồng Kông, Diệp Vấn chính là “Thái Sơn Bắc Đẩu” trong làng võ.

Suốt 6 năm theo học danh sư, Tiểu Long tiến bộ trông thấy từng ngày. Năm 18 tuổi, anh thậm chí còn tham gia một giải quyền anh và đánh bại nhà vô địch liên tiếp 3 năm trước đó là David Kefield.

Năm 1959, Tiểu Long chuyển sang Mỹ, thi vào khoa Triết học đại học Washington và bắt đầu mở những lớp học kungfu đầu tiên cho các sinh viên ở đây. Những năm 60, Tiểu Long dành thời gian nghiên cứu sâu hơn về lý thuyết võ học. Sau khi tổng hợp, chắt lọc từ nhiều môn phái võ công (quyền anh, quyền Thái, karate, Hồng gia quyền, Vịnh Xuân quyền…), anh sáng tạo ra một môn võ của riêng mình mang tên: Triệt quyền đạo. Đó là một môn võ công đề cao tính thực dụng trong chiến đấu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật võ công giữa châu Á và châu Âu.

long1

Vào thời điểm đó, Lý Tiểu Long chính là ngôi sao sáng trên bầu trời võ học thế giới. Sự cộng tác với điện ảnh Hollywood càng khiến tên tuổi của anh nổi lên mau chóng. Tuy nhiên, khi càng nổi tiếng, bạn càng bị đố kỵ Tiểu Long cũng không phải ngoại lệ. Mâu thuẫn với “Hội Tam Hoàng”, việc “phản bội” lại truyền thống võ học Trung Quốc (không truyền võ công cho người nước ngoài)… là những nguyên nhân khiến Tiểu Long ngày càng có thêm nhiều kẻ thù.

Cái chết nhiều uẩn khúc

Những người yêu mến Lý Tiểu Long hẳn không thể quên ngày 20/7/1973 định mệnh. Khi tới nhà một diễn viên Đài Loan tên là Đinh Phối, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Người ta chẩn đoán anh chết do sử dụng thuốc giảm đau dẫn đến chứng phù não. Nhưng thời gian trôi đi, giả thuyết đó ngày càng lung lay.

Trước khi qua đời, Lý Tiểu Long hoàn toàn khỏe mạnh, lại đang ở độ tuổi tráng niên (32 tuổi), đó là chưa kể anh còn là võ sư với tố chất sức mạnh hơn người. Một viên thuốc giảm đau hoàn toàn không thể đánh gục anh.

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng dần dần người ta bắt đầu tin rằng Lý Tiểu Long qua đời vì bị ám sát bởi một tuyệt kỹ võ công có tên: điểm huyệt hẹn giờ chết.

long6

Thực hư câu chuyện này như thế nào?

Ngọn nguồn của nó phải xuất phát từ thời điểm Tiểu Long còn tham gia đóng bộ phim “Trò chơi tử thần”. Khi ấy, Tiểu Long đang loay hoay trong một cảnh quay đòi hỏi kỹ xảo khó thì xuất hiện một người lạ mặt bí ẩn. Người đó hiến một kế cho Tiểu Long làm anh cảm thấy rất thú vị.

Sau khi kết thúc ngày quay phim, Tiểu Long và người lạ mặt thậm chí còn cùng ngồi đối ẩm ngay tại phim trường. Bất ngờ, Tiểu Long bị người đàn ông lạ mặt đánh một cú trời giáng vào giữa đầu, lập tức bất tỉnh. Sau đó, nhân lúc náo loạn, kẻ lạ mặt đã tẩu thoát khỏi phim trường.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, những nhân viên hóa trang của bộ phim tiết lộ, người đàn ông lạ mặt lại tiếp tục xuất hiện ở khu vực trường quay và nói một câu đầy bí ẩn: “Anh ta phải chết!”. Không ai hiểu ý nghĩa của nó cho đến khi Tiểu Long qua đời sau đó không lâu, lúc dự án “Trò chơi tử thần” còn dang dở.

Độc chiêu điểm huyệt chết người

182854_tuyet-ky-gay-tranh-cai-nhat-cua-thieu-lam-tu
Cao thủ Thiếu Lâm luyện ngón tay điểm huyệt

Năm 1985, một bài viết đăng trên tạp chí võ thuật nổi tiếng “Black Belt” lần đầu tiên đưa ra giả thuyết Lý Tiểu Long qua đời vì bị ám sát bằng điểm huyệt. Theo đó, ngôi sao võ thuật này bị đột quỵ khi cơ thể trải qua một quá trình phản ứng chậm vì bị điểm huyệt đạo.

Người ta đưa ra giả thuyết rằng rất có thể mâu thuẫn giữa Lý Tiểu Long và nhóm giang hồ nổi tiếng Hồng Kông thời điểm đó (Hội Tam Hoàng) chính là nguyên nhân gây ra cái chết “bất đắc kỳ tử” của ngôi sao này. Các lời đồn trong giang hồ lâu nay cho rằng các cao thủ của Hội Tam Hoàng nắm giữ trong tay một kỹ năng sát thủ có tên là “điểm huyệt hẹn giờ chết”. Năm 1959, Lý Tiểu Long cũng từng phải sang Mỹ vì mâu thuẫn với hội Tam Hoàng này. 

Họ có thể sử dụng công lực trong những chiêu điểm huyệt tưởng như vô hại của mình và phá hủy sức chịu đựng của cơ thể đối phương. Sau một khoảng thời gian vài tháng cho tới vài năm, đối phương sẽ tự mình suy kiệt và tử vong. Điểm huyệt là một kỹ năng khá huyền bí trong võ công Trung Hoa. Nó được mô tả như một kỹ năng có thể khóa đối phương, làm tê liệt hoạt động thậm chí khiến họ thiệt mạng. Tuyệt kỹ này cũng xuất hiện rất nhiều trong các tiểu thuyết võ hiệp, các huyền thoại truyền miệng từ hàng nghìn năm qua.

183500_huyet
Vị trí các huyệt vị trên cơ thể người.

Tuyệt chiêu điểm huyệt thuộc về một trong bí mật được các môn phái giấu kín, ít khi tiết lộ. Qua hàng nghìn năm, tuyệt kỹ này dần dần bị thất truyền bởi luyện được công phu điểm huyệt là điều không nhiều người làm được. Trên toàn bộ cơ thể có khoảng 108 huyệt vị, trong đó có tới 36 huyệt được coi là “tử huyệt”, nghĩa là một khi bị đánh trúng là đối phương phải vong mạng.

Những tử huyệt được nhắc đến bao gồm: Bách Hội (đỉnh đầu), Thần Đình (trước trán), Thái Dương (hai bên thái dương đầu), Nhĩ Môn (trước vành tai), Nhân Trung (nhân trung, dưới mũi)… Như vậy, ở trên đầu não có rất nhiều tử huyệt. Đó là một vùng cực kỳ nhạy cảm của con người.

Chuyên gia đến từ ĐH Y khoa quốc gia Nga, Venhiamin Dzitlovskij cho rằng cú đánh mạnh từ kẻ lạ mặt đã khiến Lý Tiểu Long bị chấn động sọ não. Theo ông này, cú điểm huyệt ấy có thể phá hủy hệ thần kinh, dẫn đến phù não. Thực tế cũng cho thấy, sau khi Tiểu Long qua đời, người ta phát hiện ra rằng não của ông cũng bị sưng to hơn bình thường (1575 gram so với 1400 gram bình thường).

long5
Lý Tiểu Long từng có mâu thuẫn với Hội Tam Hoàng.

Trong giới võ thuật có nói đến một tuyệt chiêu gọi là “Đả huyệt thương địch công” (điểm huyệt hẹn giờ chết). Một số người cho rằng nó có nguồn gốc từ Thiếu Lâm tự, lại có người cho rằng tuyệt chiêu này thuộc về phái Võ Đang. Nguyên lý của chiêu thức này là khi dùng lực mạnh, thực hiện đòn đánh nhanh gọn, mãnh liệt vào huyệt vị đối phương gây ra sự rối loạn trong kinh lạc, khí huyết. Khí huyết ứ trệ có thể khiến người trúng đòn tê liệt, hôn mê sâu thậm chí tử vong.

Những gì mô tả về cái chết của Lý Tiểu Long cho thấy nhiều điểm tương đồng với lời đồn đại về kỹ năng điểm huyệt hẹn giờ chết người. Tuy vậy, cái chết của Lý Tiểu Long còn quá nhiều bí ẩn chưa thể giải thích. Vì sao một cao thủ như Lý Tiểu Long lại có thể tử nạn chỉ vì một đòn đánh? Vì sao ở tuổi tráng niên Lý Tiểu Long lại mau chóng suy sụp đến vậy? Dù thế nào đi nữa, sự ra đi của Lý Tiểu Long cũng để lại một khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Tiểu Long qua đời, thế giới cũng mất đi một trong những cao thủ võ học cái thế cuối cùng…