Các hãng thời trang sang trọng thuộc Kering và LVMH, gồm các tên tuổi hàng đầu như Gucci, Yves Saint Laurent, Vuitton và Dior, đã thông qua một điều lệ chung nhằm ngăn cấm sử dụng người mẫu quá gầy và quá trẻ (dưới 16 tuổi), Epoch Times France đưa tin.

Được công bố hôm thứ 4, ngày 6/09, trong một động thái chưa từng có, vào đêm trước tuần lễ thời trang ở New York, đây là “Điều lệ về quan hệ lao động và phúc lợi của người mẫu” cấm các nhà thiết kế sử dụng cỡ quần áo cỡ 32 (size) và quy định “không được tuyển chọn bất cứ người mẫu nào dưới 16 tuổi để tham gia vào các chương trình thời trang hay chụp ảnh liên quan đến người lớn”.

Những biện pháp này được đưa ra sau những tranh cãi về điều kiện làm việc của người mẫu được ghi nhận trong Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 2, Epoch Times France đưa tin. 

Chúng tôi muốn tiến nhanh và đánh mạnh, để mọi việc thực sự có chuyển biến, và cố gắng khuyến khích tới tối đa các hãng thời trang khác làm theo chúng tôi“, CEO của Kering, Francois-Henri Pinault tuyên bố với AFP. Antoine Arnault, thành viên hội đồng quản trị của LVMH và là con trai của giám đốc điều hành Bernard Arnault, đã ca ngợi một điều lệ “thực sự làm thay đổi cuộc chơi.”

Cũng mới đây, trong show diễn tối 9/9 chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017, người mẫu Cao Ngân, á quân Vietnam’s Next Top Model 2014, đã khiến khán giả Việt Nam sốc nặng khi tươi cười nhí nhảnh trong một dáng vóc được ví là “bộ xương di động”, với chiều cao 1.79m và cân nặng chỉ 43 kg.

Những hình ảnh và đoạn video của Cao Ngân tại chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017 gây sốc nặng cho khán giả có mặt:

Cao Ngân tươi cười nhí nhảnh trên sàn catwalk nhưng gây sốc cho khán giả (Ảnh: vnexpress.net)

Cao Ngân gửi nụ hôn gió cho khán giả trong dáng vóc gây sốc (Ảnh: vnexpress.net)

Xuân Hà – Hà Phương

Xem thêm: