Bảy kì quan thế giới cổ đại là một danh sách được nhiều người biết đến liệt kê các công trình kiến trúc và điêu khắc trong thời kì cổ đại. Danh sách này do nhà văn Hy Lạp Antipater xứ Sidon lập ra trong thế kỉ thứ 2 TCN.

Dựa trên tầm nhìn của người Hy Lạp thời ấy, chỉ gồm các công trình quanh Địa Trung Hải mà họ cho là vĩ đại và thể hiện văn minh của nhân loại. Danh sách này được nhà văn Antipater thu thập từ các công trình khoảng năm (484 TCN-220 TCN).

1.Tượng thần Zeus ở Olympia (Hy Lạp)

Bức tượng khổng lồ của vua của các vị thần Hy Lạp được xây dựng để tôn vinh những kỳ thi Olympic đầu tiên, khởi nguồn từ thành phố cổ Olympia. Bức tượng được hoàn thành vào khoảng năm 432 TCN, khắc họa vị thần ngồi trên ngai vàng bằng gỗ ngọc nạm bên trong một đền thờ nhìn ra thành phố.

Tượng cao 12m, rộng 7m, một tay cầm vương trượng trang trí hình chim đại bàng tượng trưng cho quyền lực tối cao của vị vua trong các vị thần, tay kia cầm tượng thần Victory có cánh biểu tượng cho chiến thắng trong các kỳ Thế vận hội đều được làm từ ngà voi và kim loại quý giá. Đầu thần Zeus trang điểm vòng hoa ôliu. Ngai vàng làm bằng gỗ tuyết tùng và ngà. Chân thần đặt lên một ghế lớn.

Nhiều nhà sử học tin rằng, Tượng thần Zeus đã được chuyển đến Constantinople (nay là Istanbul) ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau đó cũng bị thiêu cháy trong lửa.

2. Tượng thần Mặt trời Rhodes (Hy Lạp)

Tượng thần Mặt trời ở Rhodes có thời gian tồn tại ngắn nhất trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Được hoàn thành vào năm 282 TCN sau 12 năm xây dựng, bức tượng khổng lồ này đã bị sụp đổ bởi một trận động đất diễn ra 56 năm sau đó.

Tượng thần Mặt trời cao 33m và là bức tượng cao nhất được biết đến của thế giới cổ đại, được làm bằng đá và sắt với bề ngoài bằng đồng. Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes là tượng đồng khổng lồ về vị thần mặt trời Helios – vị thần bảo hộ của thành Rhodes – đã có công giúp thành phố thoát khỏi cuộc bao vây của vua xứ Macedonia là Demetrios I Poliorcetes vào năm 305 trước Công nguyên.

3. Đại kim tự tháp Giza (Ai Cập)

Đại kim tự tháp Giza có độ nghiêng của các mặt bên Kim tự tháp vào khoảng 51,5 độ. Chiều cao của mặt nghiêng là 195 m. Bốn mặt của Kim tự tháp nhìn về 4 hướng: chính bắc, chính nam, chính đông và chính tây.

Cấu trúc bằng đá khổng lồ này cao 146m với diện tích bề mặt vào khoảng 1.300m2. Đại kim tự tháp Giza được coi là công trình nhân tạo cao nhất của hành tinh suốt hơn 4 thiên niên kỷ.

Đây cũng là kỳ quan lâu đời và duy nhất còn sót lại trong danh sách ban đầu của bảy kỳ quan của thế giới cổ đại.

4. Lăng mộ Mausoleum (Thổ Nhĩ Kỳ)

Lăng mộ được nữ hoàng Artemisia II xây dựng cho chồng là vua Mausolus của Caria (khu vực ở phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào khoảng năm 370 – 350 TCN.

Công trình đồ sộ dài 40m, cao 45m này với sự đóng góp của 1.200 lao động, làm việc miệt mài trong 17 năm. Nhiều người vô cùng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp kiến trúc và sự tráng lệ của lăng mộ.

Phòng chôn cất ở trung tâm được trang trí bằng vàng, trong khi bên ngoài được tô điểm bằng những trụ gạch đá cầu kỳ và nhiều tác phẩm điêu khắc. Đến thế kỷ XV, hiệp sĩ của cuộc Thập Tự Chinh – Christian Crusaders đã tháo dỡ một khối đá cẩm thạch ở phần nền ngôi mộ để xây dựng một lâu đài mới ở khá gần ngôi mộ của vua Mausolus.

5. Ngọn hải đăng Alexandria (Ai Cập)

Ngọn hải đăng là kỳ quan cổ đại duy nhất được sử dụng có ích như một đèn hiệu cho các tàu trong vùng biển nguy hiểm ra khỏi thành phố cảng Alexandria của Ai Cập. Được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ của Pharos từ năm 285 và 247 TCN với chiều cao 117m, ngọn hải đăng này là một trong những công trình cao nhất thế giới trong nhiều thế kỷ. Hải đăng đặt ngay lối vào cảng Alexandria, gồm 3 tầng, chiều cao khoảng 135 m. Bậc dưới cùng hình vuông, gồm nhiều phòng cho bộ phận canh gác hải đăng thường trực, gia súc và lương thực.

Lối vào được tôn cao, đi vào bằng con đường dốc bắt đầu từ phần nền bao quanh tháp. Bên trong bậc hình vuông thấp hơn là một vách tường đỡ các phần trên của hải đăng, đến được phần trên này bằng con đường dốc xoáy trôn ốc bên trong. Bậc ở giữa có hình bát giác, phía trên bậc này là phần hình tròn có tượng thần Zeus.

Ngọn hải đăng được vận hành bằng cách sử dụng lửa vào ban đêm và gương đồng được đánh bóng để phản chiếu Mặt trời trong ngày. Người ta nói rằng, ánh sáng từ ngọn hải đăng có thể được nhìn thấy từ khoảng cách 50km ngoài biển.

Cấu trúc khổng lồ này đã đứng sừng sững bên bờ biển Địa Trung Hải trong hơn 1.500 năm trước khi bị hư hỏng nghiêm trọng bởi trận động đất vào năm 1303 và 1323.

6. Vườn treo Babylon (Iraq)

Vườn treo Babylon là một công trình do vua Nebuchadrezzar II xây dựng năm 603 TCN nhằm làm thỏa nỗi nhớ quê hương xứ Medes của người vợ. Trong vườn treo có một hệ thống đài phun nước gồm hai bánh xe lớn liên kết với nhau bằng dây xích có gắn thùng gỗ.

Khi bánh xe quay, dây xích và thùng nước cũng chuyển động đưa nước ở một cái bể phía dưới lên trên cao tưới nước cho cây. Để tưới nước cho hoa và cây của khu vườn, các nô lệ phải luân phiên nhau đưa nước từ dòng sông Euphrates lên khu vườn.

7. Đền Artemis (Thổ Nhĩ Kỳ)

Ngôi đền bằng đá cẩm thạch tuyệt vời dành riêng cho các nữ thần Hy Lạp Artemis được hoàn thành khoảng 550 TCN ở Ephesus, gần thị trấn Selçuk ngày nay ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngôi đền dài 115m, rộng 55m, gồm 120 cột đá, mỗi cột cao 20m được cho là cất giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tinh tế, trong đó có bức tượng đồng của Amazon.

Vào năm 356 TCN, người đàn ông tên Herostratus đã đốt cháy ngôi đền với mong muốn trở nên bất tử. Vào năm 262, người Goths đã đốt ngôi đền lần thứ hai và tới năm 401, ngôi đền bị phá rối bởi các nhà Kito giáo. Chỉ phần nền và một số phần khác của ngôi đền thứ hai còn tồn tại đến ngày nay.

Trong 7 kỳ quan thì đa phần đã không còn nguyên vẹn, hỏa hoạn, sóng thần, động đất, và dấu ấn thời gian khiến chúng chỉ còn là di tích. Duy chỉ có Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập là công trình vĩ đại nhất, cổ xưa nhất, hoàn hảo nhất, được xây dựng cách đây hàng ngàn năm nhưng mặc dù lâu đời nhất lại còn nguyên vẹn. Tượng đài khoa học trên Trái Đất này mang bao điều kỳ bí chưa được giải mã.

Mục đích xây dựng kim tự tháp chỉ để làm lăng mộ Pharaon?

Kim tự tháp Giza và tượng Nhân Sư huyền thoại.

Mục đích xây dựng kim tự tháp là một chủ đề gây tranh cãi trong suốt thời gian dài. Kim tự tháp là những cấu trúc lớn ở giữa sa mạc ngày nay có phải chỉ là những ngôi mộ hoàng gia, địa điểm hiến tế, nơi thờ phụng, tượng đài thiên văn hoặc chúng đã được sử dụng cho mục đích gì đó hoàn toàn khác?

Xây dựng bằng cách nào?

Ước tính, Đại kim tự tháp Giza được xây bằng 2,3 triệu khối đá lớn, gồm đá vôi và đá hoa cương, mỗi khối đá nặng từ 2 đến 30 tấn. Một số khối đá nặng khoảng 50 tấn.

Đại kim tự tháp Giza được xây bằng 2,3 triệu khối đá lớn, mỗi khối nặng từ 2-30 tấn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng người Ai Cập cổ đại xây Đại kim tự tháp Giza chỉ bằng đá và công cụ bằng đồng. Chúng ta không thể hình dung ra người xưa đã khai thác và vận chuyển đá thế nào khi chưa có phương tiện gắn bánh xe. Liệu có phải người Ai Cập cổ đại đã xây Đại kim tự tháp này?

Đại kim tự tháp Giza nằm đúng giữa điểm giao cắt của đường kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất Trái Đất.

Giza nằm đúng giữa điểm giao cắt của đường kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất, nghĩa là nằm chính giữa Trái Đất.

Tiến sĩ nghiên cứu thần học Joseph Seiss công nhận Đại kim tự tháp Giza nằm đúng giữa điểm giao cắt của đường kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất, nghĩa là nằm chính giữa Trái Đất. Vị trí cực bắc dịch chuyển theo thời gian, nên kim tự tháp chỉ nằm thẳng hàng trong một thời điểm nhất định, cụ thể là vào năm 1877.

Đại kim tự tháp Giza là tổ hợp công trình kiến trúc cổ đại độc đáo và hấp dẫn. Hàng ngàn năm sau khi công trình được xây dựng, nhân loại vẫn không biết làm thế nào người cổ đại xây dựng được công trình bề thế và chính xác đến vậy.

Không chỉ có tọa độ hoàn hảo trên Trái Đất, 3 kim tự tháp lớn trên cao nguyên Giza còn nằm tương ứng với vị trí 3 ngôi sao chính trong chòm Orion

3 kim tự tháp lớn trên cao nguyên Giza nằm tương ứng với vị trí 3 ngôi sao chính trong chòm Orion

Nhiều nền văn minh cổ đại đã theo dõi chòm sao Orion ngang bầu trời trong suốt hàng ngàn năm. Họ tính lịch, xây dựng các công trình hoành tráng dựa vào vị trí chòm sao và các ngôi sao.

Orion là chòm sao được nhiều nền văn minh cổ đại nghiên cứu nhất trong suốt hàng ngàn năm. Chòm sao Orion cứ tỏa sáng trên bầu trời thu hút sự chú ý của người cổ đại từ Ai Cập đến Mexico.

Đại kim tự tháp Giza được xây dựng tương ứng với 3 ngôi sao quan trọng nhất trong chòm sao Orion. Dường như thợ xây kim tự tháp cổ đại muốn truyền đi thông điệp gì đó.

3 kim tự tháp lớn trên cao nguyên Giza nằm tương ứng với vị trí 3 ngôi sao chính trong chòm Orion

Chúng ta nhìn lại lịch sử Ai Cập cổ đại sẽ thấy nền văn minh này tin vào những vị thần từ trên trời xuống, từ chòm sao Orion và sao Thiên Lang, tạo ra nhân loại. Chòm sao Orion được coi là Thần Osiris, sao Thiên Lang là Nữ Thần Isis. Thần Osiris và Nữ Thần Isis cùng tạo ra nền văn minh nhân loại.

Có phải Kim tự tháp là do người Ai Cập cổ đại xây dựng?

Cao 146m, diện tích bề mặt vào khoảng 1.300m2, tạo thành từ 2,3 triệu khối đá lớn, mỗi khối đá nặng từ 2 đến 30 tấn, thậm chí 50 tấn. Tính toán của các nhà nghiên cứu cho thấy, phải 200.000 người mới có thể hoàn thành Giza. Hơn nữa loại vữa liên kết các khối đã có tính dính kết và khả năng chịu tải cao, vật liệu này ngày nay chưa làm ra được.

Mô hình xây dựng kim tự tháp Giza. Những người nô lệ theo trung bình sẽ phải xếp được 4 khối đá (2-50 tấn) trong 1 phút. Đó là điều không thể giải thích nổi.

Ngoài kim tự tháp Giza, nhiều kim tự tháp nhỏ hơn được người Ai Cập cổ đại xây dựng, nhưng kỹ thuật, kiến trúc, và tác dụng bảo tồn thi thể các Pharaon không được tốt, và gần như những kim tự tháp nhỏ này đến nay đã hư hại hoàn toàn. Có nhiều nghiên cứu đã phỏng đoán rằng, có lẽ riêng Kim Tự Tháp Giza là do một chủng người đặc biệt làm ra, vì mọi yếu tố của kim tự tháp Giza khác hẳn với các kim tự tháp nhỏ khác. Người ta đoán định rằng các kim tự tháp nhỏ là được xây dựng vào thời gian sau này.

Kim tự tháp nhỏ Abusir, người Ai Cập dựng lên đến nay đã gần hư hại hoàn toàn.

Liên hệ với các kết quả khảo cổ cho thấy có tồn tại xương của chủng người cao trên 5m và hóa thạch loài khủng ở thời kỳ cổ đại, có giả thuyết cho rằng, kim tự tháp là do chủng người khổng lồ này xây dựng. Nếu đúng là như vậy, thì khi họ xây dựng kim tự tháp cũng giống như chúng ta xây nhà cao vài tầng, và họ nhìn khủng long hay voi ma mút cũng như chúng ta đối với trâu bò vậy.

Giả thuyết này cho thấy nhiều khía cạnh hợp lý. Người Ai Cập cổ đại phát hiện ra Kim tự tháp Giza, họ thấy nó có khả năng lưu giữ vật lâu hơn nên đã đưa các Pharaon vào đó. Sau này họ phỏng theo Giza mà xây dựng kim tự tháp nhỏ khác, nhưng chúng không có được tác dụng như Giza, và đến bay giờ những kim tự tháp do họ xây đã hỏng hoàn toàn.

Công trình có vị trí chính xác, kiến trúc và kỹ thuật cao như vậy chứng tỏ rằng thật sự có tồn tại nền văn minh cổ đại đặc biệt tiên tiến. Nhiều khảo cứu của khoa học cho thấy rằng thực sự có nhiều loài thú khác với động vật hiện nay, có nhiều sinh mệnh khác với con người bây giờ, có nền văn minh trước văn minh hiện nay đã từng tồn tại trên Trái đất này.

Kỳ Văn (T/H)

Xem thêm: