Tuyến đường liên thôn tại xã Yên Thắng (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) vừa đổ bê tông bị người dân tố kém chất lượng. Cơ quan chức năng và đơn vị thi công phải khắc phục bằng việc làm lại toàn bộ con đường này. 

Theo VTC News, ngày 14/6, UBND xã Yên Thắng (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã làm việc với đơn vị thi công để giải quyết phản ánh của người dân về con đường liên thôn Thôi Xóa kém chất lượng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Kiên Ngân, đơn vị trực tiếp thi công dự án thừa nhận toàn bộ sai lầm và đề ra phương án khắc phục. Toàn bộ 100 m đường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được làm lại theo đúng nội dung trong bản thiết kế dưới sự giám sát của người dân.

Đoàn clip được người dân thôn Thoi Xóa chia sẻ. (Clip: VTCNews)

Trước đó, ngày 12/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân thôn Thoi Xoá bức xúc kéo nhau ra đào con đường liên thôn đang xây dựng vì cho rằng đơn vị thi công làm đường không đảm bảo như cam kết.

Tuyến đường này dài hơn 200 m do Công ty TNHH Kiên Ngân thi công, bắt đầu khởi công ngày 10/6, xây dựng theo chương trình 135.

Ngày 11/6, tuyến đường được đổ bê tông xong khoảng 100 m. Khi làm đoạn đường này, đơn vị thi công không sử dụng máy lu, hay đầm và cũng không rải đá mà chỉ đơn giản là đổ cát lên trên nền đất rồi đổ bê tông lên.

Phần đất nền còn nguyên cây cỏ phía dưới, bê tông 100 m tuyến đường vừa mới đổ có độ dày khác nhau, bên lề dày khoảng 16 cm còn ở giữa chỉ khoảng 5-10 cm.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân ngăn không cho các đơn vị thi công tiếp, mời chính quyền xã đến làm việc. Qua đó, người dân đề nghị đơn vị thi công phải đổ đá lu nền rồi mới được đổ bê tông.

Thúy Quỳnh