Sáng nay (14/7) xe đầu kéo lật vào giờ cao điểm khiến cho hàng nghìn phương tiện ùn tắc nhiều giờ ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất. 

Theo Dân Việt, khoảng 6h sáng 14/7, một xe đầu kéo chở thùng hàng loại 20 feet mang biển số Hải Phòng lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ cầu vượt Lăng Cha Cả về ngã tư Bảy Hiền (TP. HCM).

Khi đến gần Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình (phường 4, quận Tân Bình), tài xế cho xe rẽ trái vào đường Xuân Diệu thì bất ngờ bị mất lái khiến chiếc xe lật nhào ngang đường. Các phương tiện đi kế bến may mắn thoát chết trong gang tấc.

Xe đầu kéo lật nhào, cửa ngõ Tân Sơn Nhất tắc từ sáng đến trưa
Ùn tắc kéo dài do tai nạn. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại hiện trường, xe đầu kéo chắn ngang một nửa đường Xuân Diệu, giao thông nhiều tuyến đường cửa ngõ Tân Sơn Nhất ùn tắc nghiêm trọng.

Đường Hoàng Văn Thụ có hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài, người đi làm ngày cuối tuần “nghẹt thở” vì tắc đường cả 2 chiều.

Các tuyến cửa ngõ khác như: Cộng Hòa, Út Tịch, Trường Sơn, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả… cũng bị ảnh hưởng kẹt xe dây chuyền, theo VietNamNet.

Xe đầu kéo lật nhào, cửa ngõ Tân Sơn Nhất tắc từ sáng đến trưa
Nhiều đoạn đường cửa ngõ Tân Sơn Nhất ún tắc kéo dài. (Ảnh: Tiền Phong)
Xe đầu kéo lật nhào, cửa ngõ Tân Sơn Nhất tắc từ sáng đến trưa
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua đoạn ùn tắc. (Ảnh: Tiền Phong)
Xe đầu kéo lật nhào, cửa ngõ Tân Sơn Nhất tắc từ sáng đến trưa
Xe đầu kéo được cẩu dựng chuyển khỏi hiện trường. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhận tin báo, công an TP. HCM đã đến hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Đến hơn 12h cùng ngày, xe đầu kéo được di chuyển khỏi hiện trường tai, giao thông cửa ngõ sân bay ổn định trở lại.

Thúy Quỳnh