Nhiều người bức xúc khi chứng kiến xe biển xanh 80B bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi trên đường phố Sài Gòn để đưa một phụ nữ và hai trẻ em về trụ sở công ty môi giới bất động sản ở phường Cát Lái (Quận 2).

Chiều 21/10, Zing đưa tin, công an TP. HCM đang làm rõ thông tin về người lái xe biển xanh mang biển số 80B bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi gây náo loạn trên đường.

Theo Vietnamnet, khoảng 19 giờ ngày 20/10, chiếc xe biển xanh mang kiểm soát 80B-3758 do một ngươi đàn ông điều khiển lưu thông theo hướng giao lộ An Phú – đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây. Lúc này, trên xe còn có một phụ nữ và hai trẻ em.

Khi di chuyển, xe này bật đèn ưu tiên, hú còi inh ỏi, chạy khá nhanh, có lúc còn rẽ vào làn đường bên trái. Sau đó, xe này rẽ vào đường Nguyễn Thị Định, tiếp tục chạy qua các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Thịnh…

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, đường phố đông người. Nhiều người nghĩ là xe thi hành công vụ khẩn, vội vàng dạt ra để nhường đường.

Khi qua khỏi bệnh viện Quận 2 trên đường Lê Văn Thịnh khoảng vài trăm mét, ô tô này rẽ vào đường số 28, thuộc phường Cát Lái rồi dừng lại trước cổng một công ty chuyên về lĩnh vực môi giới bất động sản.

xe bien xanh 80b cho tre em bat den uu tien hu coi inh oi tren duong pho sai gon
Xe chở một người phụ nữ và hai trẻ em đến ngôi nhà là trụ sở của công ty môi giới bất động sản ở Quận 2. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau đó, lái xe và người phụ nữ, hai đứa trẻ bước xuống xe, đi vào nhà. Chiếc xe biển xanh đỗ ven đường, bên ngoài cánh cổng sắt đóng chặt.

xe bien xanh 80b cho tre em bat den uu tien hu coi inh oi tren duong pho sai gon

Báo Dân Trí nhận định, sự việc diễn ra mà không có bất cứ dấu hiệu nào của sự khẩn cấp đến mức chiếc xe biển xanh này phải bật đèn ưu tiên, nhấn còi inh ỏi khiến mọi phương tiện đang lưu thông phải nhường đường.

Theo Báo Giao Thông, biển số màu xanh 80A, 80B là thuộc cơ quan hành chính do T.Ư quản lý. Tương ứng, cơ quan hành chính cấp quận, huyện của thành phố thuộc cấp tỉnh, thành phố quản lý sẽ mang đầu biển xanh theo từng tỉnh.

Bảo Hà (Tổng hợp)