Nghi ngờ món ruốc gà nhà trường tự chế biến nhiễm khuẩn khiến hàng trăm học sinh Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) ngộ độc, bếp ăn tại trường đã bị đình chỉ hoạt động. 

Theo Báo Dân Trí, chiều 6/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nghi ngờ ruốc gà nhà trường tự chế biến nhiễm khuẩn khiến hàng loạt học sinh Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) bị ngộ độc.

Hầu hết các em đã được ra viện, còn 5 trẻ đang theo dõi tại Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình do bị các bệnh khác như ho, sốt; có bé bị tim bẩm sinh nên thể trạng yếu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình đã lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm và tạm thời đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5/10, tại Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 352/926 trẻ nhập viện. Các ca ngộ độc chủ yếu là học sinh lớp 1 và lớp 2.

Nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, chóng mặt, sốt nhẹ. Sau đó, các em được nhà trường đưa vào Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế thành phố…

hang tram hoc sinh ngo doc o ninh binh nghi do ruoc ga
Thực đơn ngày 5/10 gồm có cơm, tôm chiên, ruốc gà, canh cà chua. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết trên Vietnamnet, buổi trưa 5/10, học sinh ăn bán trú tại trường với 4 món gồm: Cơm, tôm chiên, canh cà chua, ruốc gà. Nhiều em không bị đau bụng nói món ruốc gà có mùi rất lạ nên không dám ăn.

Bảo Hà (Tổng hợp)