Trong buổi tiếp xúc cử chi chiều 26/7 tại Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa 9, do vắng mặt hai ĐB nên nhiều người dân không đồng ý cuộc tiếp xúc diễn ra.

Vào 14h chiều 26/7, buổi tiếp xúc cử chi bắt đầu tại Nhà văn hoá P.Cát Lái, Q.2 (Tp. HCM), tuy nhiên, trên bàn chủ tọa chỉ có ĐB Nguyễn Hồng Hà, thấy hai ĐB còn lại vắng mặt, một số người dân tỏ ra không đồng ý để cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra, theo Thanh Niên.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Nguồn video: Thanh Niên

Theo đó, ông Hà thông báo bà Nguyễn Thị Ngọc Hương mới sinh em bé nên xin vắng mặt. Còn ông Nguyễn Văn Hiếu, ban đầu đã lên kế hoạch tiếp xúc cử tri nhưng mới đây được Thường trực Thành ủy TP.HCM giao nhiệm vụ tham gia đoàn công tác hỗ trợ lũ lụt, thiên tai ở miền Trung nên cũng xin vắng mặt.

Ông Hà giải thích thêm, việc ông Hiếu vắng mặt chưa được Ủy ban MTTQ Q.2, nơi tổ chức hội nghị, cập nhật.

Nhiều cử tri lúc này giơ tay muốn hoãn buổi tiếp xúc.

Đến 14 giờ 45 cùng ngày, sau nhiều tranh cãi, ông Hà thống nhất buổi tiếp xúc diễn ra vì buổi này còn ghi nhận, giải quyết nhiều vấn khác chứ không riêng gì dự án Thủ Thiêm. 

Sau đó 5p, nhiều người dân liên quan đến dự án Thủ Thiêm lục tục ra về. Ở trên bàn chủ tọa, một mình ĐB Hà tiếp tục điều hành tiếp xúc cử tri.

“Hơn 20 năm rồi chúng tôi vẫn chờ được nữa nên đề nghị hoãn buổi tiếp xúc”, một người dân có tại buổi tiếp xúc lên tiếng.

Thanh Thanh