Một hộ gia đình ở Nghệ An bị kẻ trộm quấy phá liên tiếp nhiều tháng nay, chặt phá nhiều gốc cây ăn quả đang sinh trưởng. Mới đây còn ngang nhiên phóng hoả đốt nhà, gây hư hại nhiều tài sản.

Báo Thanh Niên thông tin, Công an H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) ngày 31/12 cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm thủ phạm phá hoại tài sản của gia đình ông Đỗ Quang Quế (ngụ TX.Thái Hòa, Nghệ An).

Theo ông Quế, đây là lần thứ 7 kể từ tháng 4/2018, kẻ xấu lẻn vào trang trại, chặt phá vườn cam và ổi rộng 2 ha trồng gần 2 năm của gia đình ông, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Báo VnExpress đưa tin, trước đó ngày 24/12, ngôi nhà 3 gian trong khuôn viên trang trại của gia đình ông bị kẻ xấu phá khóa cửa sổ, châm mồi lửa vứt vào trong gây cháy nhiều đồ đạc như tivi, xe máy, phản gỗ… Thời điểm nhà bị cháy, gia đình ông Quế đi vắng.

Phản gỗ trong nhà ông Quế bị cháy đen. (Ảnh: Thái Minh)

“Gia đình bị thiệt hại khoảng 370 triệu đồng. Đây là công sức mà chúng tôi bỏ ra trong mấy năm nay”, ông Quế nói và cho hay, bản thân không có mâu thuẫn với ai ở địa phương trong thời gian qua. Đã giáp Tết rồi mà kẻ xấu còn thực hiện hành vi phóng hoả đốt nhà khiến gia đình ông không có chỗ trú chân.

Ngày 31/12, ông Nguyễn Cảnh Duẩn – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng xác nhận việc trình báo của ông Duẩn và cho biết, lãnh đạo xã đã đề nghị công an vào cuộc truy tìm thủ phạm để xử lý, giữ ổn định an ninh trật tự tại địa bàn.

Hoàng Kỳ (tổngh hợp)