Một ngư dân đang hành nghề đánh cá trên biển đã bị thương nặng ở vùng bụng và được trực thăng khẩn cấp đưa về đất liền cấp cứu.

Khoảng 19h tối 8/7, trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam đã đưa ngư dân Nguyễn Cường (23 tuổi, quê Bình Thuận) về tới Vũng Tàu để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, theo Người Lao Động.

11h cùng ngày, trong lúc làm việc trên tàu cá BV 5436 TS, thuyền viên Cường bị thương ở vùng bụng. Vị trí gặp nạn tàu cá cách mũi Vũng Tàu khoảng 170 hải lý về phía Đông Nam,.

Nhận tin cứu nạn từ ông Nguyễn Văn Lộc – chủ tàu cá, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu tàu nhanh chóng di chuyển về Giàn Lan Tây để được hỗ trợ về y tế.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ngư dân chuyển biến xấu, lực lượng cứu nạn phải đưa nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp bằng máy bay trực thăng.

Trực thăng đưa ngư dân bị thương nặng trên biển vào bờ cấp cứu
Anh Cường bị một vết thương nguy hiểm ở vùng bụng. (Ảnh: Người Lao Động)

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến anh Cường bị thương, nhà chức trách đang lấy lời khai để điều tra vụ việc.

Theo Tuổi Trẻ, 12h trưa 8/7, Cảnh sát biển 3 đã đưa 9 ngư dân cùng tàu cá Bình Định về đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Trực thăng đưa ngư dân bị thương nặng trên biển vào bờ cấp cứu
Lai kéo tàu cá Bình Định gặp nạn về đảo Phú Quý. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 5/7, tàu cá này hỏng máy, thả trôi tự do giữa sóng to, gió giật cấp 6-7 khiến 9 thuyền viên trên tàu lâm vào tình cảnh nguy cấp.

Đến khuya 6/7, Cảnh sát biển 3 đã tiếp cận và cứu nạn thành công các ngư dân cùng tàu cá dù thời tiết nguy hiểm với sóng gió cấp 7, cấp 8.

An An