23h30 đêm qua (28/2), Triều Tiên đã mời phóng viên của một số cơ quan báo đài tới tham gia cuộc họp báo đột xuất được tổ chức ở khách sạn Melia, Hà Nội sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 kết thúc.

videoinfo__video3.dkn.tv||f4b37bf99__

10 phút họp báo chóng vánh lúc nửa đêm của đoàn Triều Tiên. (Video: Thanh Niên)

Theo Tiền Phong, tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ri Yong Ho cho biết, Triều Tiên đã đưa ra đề nghị mang tính thực tế với phía Mỹ nhưng bị từ chối.

Ngoại trưởng Ho khẳng định, nước này chỉ yêu cầu dỡ bỏ cấm vận một phần chứ không phải toàn bộ như giải thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo sau khi thượng đỉnh kết thúc.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: VnExpress)

Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Triều Tiên cũng đã đặt lên bàn đàm phán tại Hà Nội đề nghị chấm dứt vĩnh viễn thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi đề xuất, mặc dù phía Mỹ đã đề nghị đàm phán lại trong tương lai”, ông Ri khẳng định. “Mỹ là bên chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất của chúng tôi”.

Bà Choe Son-hui – Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Thanh niên)

Ông Ri nói phía Mỹ đòi hỏi thêm một biện pháp nữa ngoài việc phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Triều Tiên cho biết, phía Bình Nhưỡng chỉ yêu cầu chính quyền Washington gỡ bỏ năm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với nước này.

Tại họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng nói “Chủ tịch Kim Jong Un cảm thấy ông không hiểu cách người Mỹ tính toán” và rằng “Chủ tịch dường như không còn ý muốn đàm phán thêm nữa”.

Nửa đêm 28/2 bước sang ngày 1/3, Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo tại khách sạn Melia, nơi đoàn Triều Tiên ở trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2. (Ảnh: G.H/Dân Việt)

Trước đó theo báo Thanh Niên, vào 14 giờ chiều 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo trong vòng 30 phút tại khách sạn Marriott, khẳng định vấn đề cấm vận chính là mấu chốt hai bên chưa đạt được thỏa thuận.

Theo đó, Tổng thống Mỹ cho biết phía Triều Tiên muốn loại bỏ hoàn toàn cấm vận nhưng phía Mỹ không thể chấp nhận, vì Mỹ cần nhiều hơn việc chỉ dỡ bỏ Yongbyon để loại bỏ toàn bộ cấm vận.

Tuyên bố này của Tổng thống Trump có thể là nguyên nhân của cuộc họp báo bất ngờ  này của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Tổng thống Mỹ đề cập đến việc phía Mỹ đã biết đến những cơ sở hạt nhân khác của Triều Tiên, những nơi mà cánh phóng viên “chưa bao giờ đọc được, chưa bao giờ biết đến”. “Triều Tiên đã sẵn sàng loại bỏ một số cơ sở hạt nhân ở những nơi không quan trọng, nhưng đó chưa phải là những nơi chúng ta muốn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo sau hội nghị. (Ảnh: VTC News)

Cũng trong chiều 28/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng có thông báo chính thức: “Tổng thống Donald J. Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã có những cuộc gặp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27-28/2/2019. Hai lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các ý tưởng thúc đẩy kinh tế. Không có thỏa thuận nào đạt được tại thời điểm này, nhưng các đội phụ trách của họ mong muốn gặp nhau trong tương lai”.

Khôi Minh (tổng hợp)