Đúng 21h đêm qua (30/4), pháo hoa đồng loạt được bắn từ Hầm Thủ Thiêm (quận 2) bên kia sông Sài Gòn; toà nhà 81 tầng Landmark (quận Bình Thạnh) và Công viên Đầm Sen (quận 11).

videoinfo__video3.dkn.tv||c4a2a364f__

Toàn cảnh bắn pháo hoa tối 30/4 tại hai điểm hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81 tại TP. HCM. (Video: Phương Lâm)

Báo Tuổi Trẻ thông tin, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4, người dân thành phố đổ ra đường cùng ngắm các loạt pháo hoa tầm cao tại 2 địa điểm là hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81. Trong khi đó tại công viên Đầm Sen là các loạt pháo hoa tầm thấp.

Công viên trước toà nhà Landmark liên tục rực sáng pháo hoa, phía sau là những chùm “hoa lửa” đua sắc, đủ hình dáng trên đỉnh toà nhà cao nhất Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)
Sài Gòn ngập trong ánh sáng của màn pháo hoa đẹp mắt. (Ảnh: Zing)

Đường phố Sài Gòn khu trung tâm bị kẹt cứng vì người dân đổ xô ra đường xem pháo hoa. Những năm trước dịp 30/4, TP. HCM chỉ tổ chức bắn pháo hoa ở đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Riêng năm nay có thêm một địa điểm mới.

Kẹt xe vì xem pháo hoa trên đường Điện Biên Phủ, TP. HCM. (Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ)
Góc xem pháo hoa từ một cao ốc tại quận 4, gần cầu Khánh Hội. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, báo Thanh Niên cho biết, nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa, Sở GTVT thông báo cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/4 vào các tuyến đường:

  1. Nguyễn Tất Thành (Q.4): Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội;

  2. Tôn Đức Thắng (Q.1): Đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội;

  3. Đồng Khởi (Q.1): Đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng;

  4. Hải Triều (Q.1): Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ;

  5. Hàm Nghi (Q.1): Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30/4, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng (Q.1); khu vực này chỉ phục vụ người đi bộ xem pháo hoa.

Khôi Minh (tổng hợp)

Xem thêm: