Dịp Tết Dương lịch 2019, TP. HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại đầu đường hầm Thủ Thiêm (phía Q.2), tầm thấp tại công viên Đầm Sen (Q.11) từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2019.

Theo báo Một Thế Giới, UBND TP. HCM cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể là chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (countdown) tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình đêm nhạc tri ân khán giả TP. HCM và người hâm mộ bóng đá vào đêm 31/12 tại đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

TP. HCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm vào Tết Dương lịch. (Ảnh: Phan Diệu)

Thành phố cũng tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp trong 2 đêm 31/12 và 1/1. Đồng thời, tổ chức giải đua xe đạp đón chào năm mới và kỷ niệm 40 năm ngày huyện Duyên Hải (Cần Giờ) sáp nhập vào TP. HCM…

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật diễn ra từ ngày 20/12/2018 đến ngày 20/1/2019 trên một số tuyến đường như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi…

Báo Thanh Niên thông tin, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao phục vụ chương trình bắn pháo hoa và các hoạt động đón chào năm mới chào mừng Tết Dương lịch 2019 diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sở GTVT TP. HCM đã điều chỉnh giao thông trên một số khu vực.

Cụ thể, kể từ 20 giờ ngày 31/12/2018 đến 0 giờ 20 phút ngày 1/1/2019, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội (Q.4); đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội (Q.1); đường Đồng Khởi, đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng (Q.1); đường Hải Triều, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1); đường Hàm Nghi, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng (Q.1).

Đường hoa Nguyễn Huệ, nơi tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2019 ở TP. HCM. (Ảnh: VOV)

Kể từ 18 giờ 30 ngày 31/12/2018 đến 0 giờ 30 phút ngày 1/1/2019, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1).

Sở GTVT TP. HCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, điều tiết giao thông, hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Cấm đào đường, tăng cường nhiều tuyến buýt phục vụ người dân

Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2019, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. HCM cho biết sẽ tăng chuyến trên 3 tuyến, giảm 23 tuyến và ngưng hoạt động 2 tuyến xe buýt.

Theo đó, các tuyến dự kiến tăng chuyến gồm: Phà Bình Khánh – Cần Thạnh (tuyến 90), Bến xe An Sương – Bến xe Thủ Dầu Một (tuyến 61-3), Bến xe miền Tây – Khu du lịch Đại Nam (tuyến 61-8). Ngoài các tuyến nêu trên, nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh.

Các tuyến dự kiến giảm chuyến gồm: Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp (tuyến 7), Bến xe Quận 8 – Đại học Quốc gia (tuyến 8), Bến xe miền Đông – đường 3.2 – Bến xe miền Tây (tuyến 14), BếnThành – Nhà Bè (tuyến 20), Công viên 23.9 – Âu Cơ – Bến xe An Sương (tuyến 27), Chợ Tân Hương – Đại học Quốc tế (tuyến 30), Đại học Tôn Đức Thắng – Bến Thành – Đại học Văn Lang (tuyến 31).

Cạnh đó là tuyến Bến Thành – Thới An (tuyến 36), Khu dân cư Tân Quy – Bến Thành – Đầm Sen (tuyến 38), Bến Thành – Võ Văn Kiệt – Bến xe miền Tây (tuyến 39), Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia (tuyến 50), Bến Thành – Đại học Quốc Tế (tuyến 52), Bến xe miền Đông – Bến xe Chợ Lớn (tuyến 54), Công viên phần mềm Quang Trung – Khu Công nghệ cao (tuyến 55).

Hay tuyến buýt từ Bến xe Quận 8 – Bến xe Ngã 4 Ga (tuyến 59), Bến xe Chợ Lớn – Đại học Tài Chính – Marketing (tuyến 68), Bến Thành – Đại học Tôn Đức Thắng – cầu Long Kiểng (tuyến 86), Bến Thành – Đại học Nông Lâm (tuyến 93), Bến xe miền Đông – Khu công nghiệp Tân Bình (tuyến 95), Bến xe An Sương – Đại học Nông Lâm (tuyến 104), Hiệp Phước – Phước Lộc (tuyến 110), Công viên 23/9 – Phạm Thế Hiển – Khu dân cư Phú Lợi (tuyến 140), Bến xe miền Tây – Gò Vấp (tuyến 148) cũng bị giảm chuyến.

Riêng hai tuyến Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia (tuyến 50) và Bến Thành – Đại học Quốc tế (tuyến 52) sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 29/12/2018 đến 1/1/2019.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. HCM cũng dự kiến tăng cường cho Bến xe miền Tây khoảng 15 xe buýt để kịp thời giải tỏa nhu cầu đi lại của hành khách đi về các tỉnh miền Tây trong dịp Tết Dương lịch năm 2019.

Để phục vụ việc đi lại, chơi tết của người dân trên địa bàn, Sở Giao thông vận tải TP. HCM cũng yêu cầu các đơn vị ngưng đào đường vào dịp Tết Dương lịch 2019. Việc ngưng đào đường sẽ bắt đầu từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019.

Khôi Minh (tổng hợp)