Biểu diễn âm nhạc đường phố, thăm trẻ em thiệt thòi, thi bóc tỏi với người dân, trao đổi kỹ thuật cứu hỏa,… là những hoạt động của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ trong chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài 5 ngày từ 5/3 – 9/3.

Ngày 9/3, đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ đã rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng với nhiều kỷ niệm đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại 5 ngày đáng nhớ của hơn 6.000 Hải quân Mỹ ở Đà Nẵng:

11h30 trưa 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tuần dương hạm USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer với hơn 6.000 thủy thủ đoàn đã vào đến vịnh Đà Nẵng

Lễ đón tiếp đoàn được tổ chức trọng thể ngay tại Cảng Tiên Sa – Đà Nẵng

Đoàn chào xã giao lãnh đạo chính quyền thành phố. Trong ảnh là Phó Đô đốc Philip G. Sawyer- Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình dương của Mỹ và ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đón tiếp các đoàn ở Đà Nẵng tham quan tàu sân bay, các thủy thủ đoàn tổ chức bán hàng lưu niệm. Bật lửa Zippo có giá 12 đô la Mỹ là món hàng đắt khách nhất. Có khoảng hơn 1.000 chiếc bật lửa đã được bán hết trong những ngày tàu neo đậu ở cầu phao số 0 ngoài Cảng Tiên Sa – Đà Nẵng.

Khí tài hiện đại trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Có khoảng 70 tiêm kích, trực thăng, máy bay các loại trên tàu.

Ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ đã biểu diễn hòa nhạc ngay trên đường phố Đà Nẵng, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thưởng thức. Nữ binh sĩ Emily Kershow – giọng ca chính của ban nhạc đã dành hai tuần trước đó để luyện hát các ca khúc “Xin chào Việt Nam”, “Nối vòng tay lớn” bằng tiếng Việt – phần trình diễn hấp dẫn nhất khi ban nhạc tiếp tục biểu diễn khi thăm các em nhỏ ở làng trẻ SOS – Đà Nẵng và trong các buổi giao lưu văn hóa, thể thao khác của đoàn ở Đà Nẵng

Các thủy thủ đoàn tàu sân bay Mỹ giao lưu văn nghệ với các em nhỏ ở làng trẻ SOS

Nhiều thủy thủ đoàn tàu sân bay Mỹ chia sẻ xúc động và sẽ nhớ mãi kỷ niệm chuyến thăm các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam ở Đà Nẵng

Thủy thủ đoàn cùng tham gia các trò chơi tập thể như đá bóng, nhảy sạp… với các em nhỏ ở Đà Nẵng

Cuộc thi bóc tỏi giữa các thủy thủ đoàn và người dân ở Trung tâm xã hội Đà Nẵng rất thú vị

Các đầu bếp tàu sân bay Mỹ – những người có thể đảm đương 5.000 suất ăn 4 lần mỗi ngày trên tàu hào hứng học cách đổ bánh xèo, nấu mì Quảng với sự hướng dẫn của các đầu bếp ở Đà Nẵng.

Các thủy thủ đoàn giao lưu với cán bộ, chiến sĩ ở Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng

Trao đổi kỹ thuật, diễn tập phòng cháy, chữa cháy

(Ảnh: Dân Trí)

Hoàng Kỳ