Vượt qua hàng nghìn đối thủ từ khắp nơi trên thế giới, nhiếp ảnh gia người Mỹ Brad Goldpaint đã giành giải thưởng “Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm 2018” với tác phẩm ghi lại hình ảnh bầu trời đêm đầy sao.  

Cuộc thi nhiếp ảnh thiên văn học hàng năm, do đài quan sát Hoàng gia Greenwich (Anh) tổ chức, mới đây đã công bố những bức ảnh ấn tượng trong năm 2018.

Trong số 4.200 tác phẩm tham gia của các tác giả chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ 91 quốc gia trên thế giới, có 31 bức ảnh đã được chọn vào vòng chung kết. Sau nhiều tháng cạnh tranh, tác phẩm Transport the Soul của nhiếp ảnh gia Brad Goldpaint đã nhận được số phiếu bầu cao nhất từ BGK và giành chiến thắng.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Transport The Soul trở thành Quán quân cuộc thi năm nay. Tác phẩm chụp thiên hà hùng vĩ Milky Way cùng những khối đá đỏ ở Utah Aglow, được thực hiện với máy ảnh Nikon D810, ống kính 14mm f/4.0, I.SO 2500, phơi sáng 20 giây.

Nói về bức ảnh đoạt giải lần này, Will Gater, nhà thiên văn kiêm tác giả, thành viên của hội đồng giám khảo, cho biết: “Theo tôi, tác phẩm của Goldpaint là bức ảnh hoàn hảo về thế giới thiên văn. Ở nó có sự kết hợp tuyệt vời giữa ánh sáng và bóng tối, tông màu và kết cấu tương phản cũng như hình ảnh tác giả đơn độc dưới không gian mênh mông của bầu trời. Tất cả đã tạo nên một tổng thể vô cùng chỉn chu”.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Great Autumn Morning – Nhiếp ảnh gia 15 tuổi người Italia Fabian Dalpiaz – chiến thắng danh mục Nhiếp ảnh gia thiên văn trẻ. Bức ảnh được Fabian Dalpiaz chụp lại vào buổi sáng sớm trước khi cậu đến trường, cho thấy cảnh quan tuyệt đẹp của mùa thu ở Italia.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Corona Australis Dust Complex của Mario Cogo, đạt giải Nhất hạng mục Sao và Tinh vân. Bức ảnh được chụp thông qua kính thiên văn dưới bầu trời đêm ở Tivoli, Namibia. Để hoàn thành tác phẩm, Mario Cogo đã đặt máy ảnh ở mức phơi sáng trong 6 giờ.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Rigel and the Witch Head Nebula, nhiếp ảnh gia Mario Cogo, đạt giải Nhì hạng mục Vì sao và Tinh vân. Bầu trời đêm Namibia là địa điểm hoàn hảo để chụp những bức ảnh đẹp của tinh vân IC 2118 và Rigel, ngôi sao sáng thứ 7 trên bầu trời và cũng là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Orion.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Grace of Venus của Martin Lewis, chiến thắng trong danh mục Tiểu hành tinh.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Inverted Colors of the boundary between Mare Serenitatis and Mare Tranquilitatis, nhiếp ảnh gia người Tây Ban NhaJordi Delpeix Borell, chiến thắng hạng mục Mặt Trăng.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Castlerigg stone circle, nhiếp ảnh gia người Anh Matthew James Turner, đạt giải Nhì. Tác phẩm ghi lại sự phản chiếu của Mặt Trăng lên đấu trường, tạo ra hình ảnh những ngọn đồi phát sáng một cách kỳ ảo với ánh sáng xanh lục. Đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Turner với cực quang.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Sun King, Little King and God of War của nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Lefaudeux, đạt giải Nhất hạng mục Mặt trời của chúng ta. Tác phẩm được chụp tại thị trấn Unity, Oregon, Mỹ.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Earth Shine, nhiếp ảnh gia người Australia Peter Ward, giành vị trí thứ hai trong hạng mục Mặt trăng của chúng ta. Tác phẩm ghi lại hiện tượng nhật thực toàn phần ở Jackson Hole, Wyoming, Mỹ.

vu tru huyen bi qua cac tac pham tai cuoc thi anh thien van hoc 2018

Đường chân trời của nhiếp ảnh gia người Hungary Ferenc Szémár chiến thắng hạng mục Ảnh Phong cảnh. Tác phẩm chụp tại Gatyateto, Hungary.

Insight Investment Astronomy Photographer of the Year được tổ chức lần đầu vào năm 2009 cùng sự kiện với Năm quốc tế thiên văn (IYA2009).

Ngoài phần thưởng tiền mặt lên tới 10.000 bảng Anh, tác phẩm của người chiến thắng chung cuộc và đứng đầu 11 hạng mục do BGK bình chọn sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia cùng với 69 hình ảnh chiến thắng trong 9 năm qua.

(Tổng hợp)