Hai cầu thủ tên Đức cùng ghi bàn, giúp Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận đấu tối 16/8, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Asidad.

So với trận ra quân gặp Pakistan, Việt Nam có bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tất cả đều là các vị trí trụ cột. Xuân Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Đức thế chỗ Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết.

Ngay ở phút thứ 8, tiền đạo cắm Anh Đức đã suýt ghi bàn. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Anh Đức bật cao đánh đầu. Thủ môn Nepal lao ra lỡ trớn, nhưng một hậu vệ áo đỏ kịp giải nguy trên vạch vôi.

So với trận ra quân gặp Pakistan, Việt Nam tấn công đều ở hai cánh. Anh Đức tích cực lùi sâu hơn ở cánh bên này, thay vì chỉ tìm khoảng trống trong vòng cấm.

Với việc kiểm soát bóng vượt trội, điều gì đến cũng phải đến khi Phan Văn Đức tạt bóng từ cánh trái để Anh Đức phía trong bật cao đánh đầu, mở tỷ trận đấu ở phút 31.

Việt Nam 2-0 Nepal: Anh Đức và Văn Đức cùng tỏa sáng
Anh Đức bật cao đánh đầu mở tỷ số. (Ảnh: Vnexpress)

Tới phút 55, HLV Park Hang-seo quyết định đưa Văn Quyết vào thay Xuân Mạnh. Điều này đồng nghĩa có những xáo trộn nhất định trong đội hình Olympic Việt Nam.

Phút 63, Việt Nam dàn xếp tấn công nhanh. Bóng được chọc sang cánh trái, trước khi Anh Đức chuyền ngược đúng tầm băng lên của Văn Đức. Cú đệm lòng nhẹ nhàng của tiền đạo SLNA nâng tỷ số lên 2-0.

Việt Nam 2-0 Nepal: Anh Đức và Văn Đức cùng tỏa sáng
Văn Đức ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam. (Ảnh: Vnexpress)

Tới phút 74, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân thay Đức Huy. Tiền đạo người Nghệ An không thể ghi bàn dù có cơ hội chỉ 2 phút sau khi có mặt trên sân.

Kết thúc 90 phút, Olympic Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Nepal. Với kết quả này, chắc chắn một tấm vé đi tiếp đã thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngày 19/8, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ quyết định vị trí đầu bảng D. Hiện cả 2 đội cùng có 6 điểm, 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới lần nào.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Anh Đức, Đức Huy, Văn Thanh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng.

Nepal: Chemjong, Tamang, Chaudhary, Rai, Lama, Bimal Magar, Shrestha, Aryal, Rijal, Hernant Magar, Chand.

Việt Nam 2-0 Nepal: Anh Đức và Văn Đức cùng tỏa sáng
U23 Việt Nam bằng hiệu số U23 Nhật Bản. (Ảnh: Zing)

Bình An