Trong trận đấu ngày 28/6, dù để thua Ba Lan với tỷ số 1-0, Nhật Bản vẫn lọt vào vòng loại trực tiếp 1/8 nhờ chỉ số fair play. 

Sau trận gặp Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng H, Nhật Bản chính thức trở thành đại diện châu Á duy nhất vào vòng đấu loại trực tiếp 16 đội. Khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Nhật Bản đã đi vòng quanh sân để chào cảm ơn người hâm mộ. Dù thời tiết Nga lúc này đang 36 độ, CĐV vẫn đến rất đông để cổ vũ các chiên binh samurai.

Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
CĐV Nhật Bản vui mừng khi đội tuyển quốc gia lọt vào vòng 1/8.
Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
Dù thời tiết trên sân Volgograd khá nắng nóng, các CĐV xứ samurai vẫn rất sung sức, cổ vũ nhiệt tình đội quê nhà. Sau khi chính thức theo chân Colombia lọt vào vòng tiếp theo, CĐV Nhật Bản giương cao cờ khuấy động khán đài.
Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
Các cầu thủ đi xung quanh sân cảm ơn người hâm mộ. CĐV Nhật Bản nhận được nhiều lời khen khi nán lại nhặt rác ở các khán đài.
Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
Các cầu thủ đi xung quanh sân cảm ơn người hâm mộ. CĐV Nhật Bản nhận được nhiều lời khen khi nán lại nhặt rác ở các khán đài.
Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
Nhật Bản vượt qua Senegal lọt vào vòng 1/8 nhờ chỉ số fair play. Theo đó, các chiến binh áo xanh có 4 thẻ vàng, trong khi Senegal có 6 thẻ vàng. Nhật Bản vượt qua Senegal chiếm ngôi nhì bảng H theo cách đầy ngoạn mục.
Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
Tuy nhiên, trong những phút cuối trận, ĐT Nhật Bản lại khiến người hâm mộ thất vọng khi đi bộ chuyền bóng qua lại “câu giờ”.
Vào vòng 1/8, cầu thủ Nhật Bản đi vòng quanh sân cảm ơn CĐV
Một CĐV Nhật Bản không hài lòng với sự thể hiện của đội tuyển trong 10 phút cuối trận đấu. Ngày 3/7 tới, Nhật Bản sẽ có vòng đấu loại trực tiếp với Bỉ – đội tuyển nhất bảng G.

Yến Yến