Nhiều khả năng Alireza Jahanbakhsh – cầu thủ có 10 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này sẽ ra sân trong trận gặp Việt Nam ngày 12/1 tới, trong khi khả năng có mặt trên băng ghế chỉ đạo của HLV Carlos Queiroz vẫn bỏ ngỏ.

Alireza Jahanbakhsh đã tham gia tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập ngày 9/1. VnExpress thông tin, quá trình bình phục chấn thương của anh diễn ra rất tốt và nhiều khả năng sẽ ra sân trong trận đấu thứ hai tại bảng D Asian Cup 2019.

Jahanbakhsh gia nhập Brighton vào tháng 7/2018 với bản hợp đồng giá kỷ lục của CLB, kéo dài 5 năm. Tiền vệ tấn công này có trận ra mắt Ngoại hạng Anh ngày 11/8 với Watford. Anh sau đó dính chấn thương trong trận thua Everton tháng 10/2018 nên vắng mặt ở trận ra quân của tuyển Iran tại Asian Cup 2019.

HLV Carlos Queiroz đánh giá Jahanbakhsh là quân bài chủ lực của Iran trong hành trình chinh phục chức vô địch châu Á.

Dưới thời Queiroz, Iran đã tham dự World Cup hai lần liên tiếp, và để lại những ấn tượng nhất định. (Ảnh: VnExpress)

Trong khi Carlos Queiroz vui mừng vì sự trở lại của Jahanbakhsh thì người hâm mộ Iran lại đang lo lắng, vì chính thuyền trưởng Iran có thể vắng mặt trong trận đấu tới gặp Việt Nam.

Người Lao Động cho biết, báo giới Iran (tờ Tasnim) và Colombia (El Tiempo) loan tin, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có cuộc tiếp xúc với LĐBĐ Colombia để trở thành huấn HLV trưởng đội tuyển nước này.

Thậm chí, Queiroz sẽ nhậm chức trong một vài ngày tới. Điều ngày đồng nghĩa việc HLV trưởng Carlos Queiroz không dẫn dắt Iran chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 12/1 tới.

Trong khi đó, tờ Marca của Tây Ban Nha lại đưa tin Queiroz sẽ nhận nhiệm vụ mới ở đội tuyển Colombia sau Asian Cup.

Theo tờ VnMedia, dù được kỳ vọng sẽ giúp Iran vô địch Asian Cup 2019 nhưng ông Carlos Queiroz không được Liên đoàn bóng đá Iran đảm bảo tương lai. Sau khi Iran thi đấu khá thành công tại World Cup 2018, cựu HLV của Real Madrid đã yêu cầu bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm nhưng không được chấp thuận.

Trong khi đó, để nhận được cái gật đầu HLV Queiroz, Liên đoàn bóng đá Colombia đã phải ít nhất 3 lần gặp mặt nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Lần thứ nhất, hai bên gặp mặt tại lễ trao giải “The Best” của FIFA, lần thứ 2 tại thủ đô Madrid vào tháng 11 và mới đây nhất là trận chung kết Libertadores cũng được tổ chức tại Madrid, theo Zing.

Vân Trường (tổng hợp)