Để tiếp lửa cho U23 Việt Nam trong trận tranh tài với Syria tối nay (27/8), nhiều trường đại học đã lắp đặt màn hình lớn, dựng sân khấu để sinh viên thoải mái cổ vũ đội nhà. 

Tiếp lửa cho U23, nhiều trường đại học lắp màn hình lớn để sinh viên cổ vũ
Sân khấu và màn hình led cỡ lớn đã được dựng nên trước sân trường Đại học Khoa học Huế (77 Nguyễn Huệ- TP. Huế). (Ảnh: An Ninh Tiền Tệ)

Theo An Ninh Tiền Tệ, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế cùng với Hội nghệ sĩ Huế sẽ lắp đặt một màn hình led 20 m2 tại sân trường đại học với sức chứa khoảng 2.000 người để sinh viên trong trường và người dân Huế có thể thoải mái theo dõi bóng đá.

Không chỉ phục vụ việc xem bóng đá trực tiếp bằng màn hình led cỡ lớn, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ như Kim Huân; Thảo Ngân; Tiến Lực; Jang Pyo; Trang Juli… và các nhóm nhảy, ban nhạc đến từ TP. Huế.

Tiếp lửa cho U23, nhiều trường đại học lắp màn hình lớn để sinh viên cổ vũ
Đại học Sao Đỏ cũng có màn hình lớn trong hội trường cho sinh viên xem bóng đá ngay từ tối 23/8. (Ảnh: Zing)

Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ của Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) đã được nhà trường đồng ý cho tổ chức xem bóng đá tập trung tại hội trường với sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi và màn hình led 300 inch.

Trước đó, ngày 23/8, khoảng 700 sinh viên và thầy cô giáo của trường cũng đã cùng nhau xem trận đấu vòng 1/8 giữa Việt Nam và Bharain.

Trao đổi với VnExpress, Nguyễn Hồng Nghiêm, sinh viên năm 4, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, tháng 1/2018, khi U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 châu Á, trường đã tổ chức xem ba trận tứ kết, bán kết và chung kết.

Tiếp lửa cho U23, nhiều trường đại học lắp màn hình lớn để sinh viên cổ vũ
Thông báo tổ chức xem bóng đá trên fanpage của trường Đại học lâm nghiệp. (Ảnh: Như Quỳnh)

Tương tự, Hội sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp sẽ tổ chức buổi tường thuật trực tiếp trận bóng giữa Olympic Việt Nam và Syria tại hội trường G6 với sức chứa khoảng 1.000 người.

Dường như không khí sôi động hừng hực khí thế cổ vũ bóng đá như tại vòng chung kết U23 Châu Á đang quay trở lại. Các sinh viên đã cùng nhau chuẩn bị băng rôn, áo, cờ đỏ sao vàng… để tăng không khí trong buổi cổ vũ.

Tiếp lửa cho U23, nhiều trường đại học lắp màn hình lớn để sinh viên cổ vũ
Trường THPT Bạch Đằng (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cũng đã lắp màn hình chiếu cho học sinh và giáo viên xem trận Việt Nam – Bahrain. (Ảnh: Zing)

Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tổ chức xem trực tiếp trận tứ kết giữa Việt Nam và Syria tại sân ký túc xá để các sinh viên trong trường tiện tham gia, theo dõi.

Sau khi Việt Nam vượt qua Bahrain và lần đầu lọt vào tứ kết, không khí cổ vũ bóng đá trở nên sôi động trên toàn quốc. Tại TP. HCM và Hải Phòng nhiều màn hình lớn đã được lắp đặt có thể phục vụ hàng chục nghìn người dân, cùng với đó những địa điểm xem bóng đá rộng với màn hình lớn cũng trở nên thu hút.

Trận đấu vòng tứ kết giữa Việt Nam và Syria sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút tối nay.

Tiếp lửa cho U23, nhiều trường đại học lắp màn hình lớn để sinh viên cổ vũ
Trước đó, trong tối 23/8 sau khi U23 Việt Nam thắng Bahrain hàng nghìn người tại Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, nhiều người đã quá khích đua xe, lạng lách khiến cảnh sát giao thông phải chặn bắt. (Ảnh: Zing)

Trước và sau trận tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam – Syria, công an Hà Nội sẽ huy động 300 cảnh sát cơ động, 200 cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Công an sẽ dùng xe môtô chuyên dụng tuần tra ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và quận Hà Đông.

Như Quỳnh