Trận hòa kịch tính vẫn đủ để Thụy Sĩ giành ngôi nhì bảng E, bước vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán Thụy Điển. 

Khởi đầu trận, Costa Rica là đội chơi hay hơn. Phút thứ 10, tiền đạo Colindres có cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang của Thuỵ Sĩ. Phút 17, Gavranovic có cú sút kĩ thuật trước vòng cấm địa Costa Rica nhưng bóng đi chệch cột.

Một nửa thời gian hiệp 1 trôi qua. Bất ngờ diễn ra khi Costa Rica là đội ép sân và tung ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 31, tiền đạo Embolo có pha đánh đầu trả ngược bóng lại cho Dzemaili băng vào sút tung lưới Costa Rica. Tỷ số là 1-0 cho Thụy Sĩ.

Cuối hiệp 1 trận đấu khá nóng bỏng khi Stephan Lichsteiner nhận thẻ vàng vì đạp thẳng gầm giày vào chân tiền đạo Colindres. Joel Campbell cũng nhận thẻ vàng sau khi đánh nguội với trung vệ Akanji của Thuỵ Sĩ.

Phút 56, Costa Rica gỡ hòa 1-1. Hậu vệ Waston bật cao đánh đầu sau quả phạt góc, gỡ hoà cho đội bóng khu vực CONCACAF.

Costa Rica tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm 3 điểm. Họ đang kiểm soát thế trận và đẩy Thuỵ Sĩ về phần sân nhà.

Thụy Sĩ 2-2 Costa Rica: Đại diện châu Âu vào vòng trong
Thụy Sĩ giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng E. (Ảnh: FIFA)

Phút 88, Thụy Sĩ dẫn 2-1. Từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào trong cho Drmic dứt điểm ở tư thế không ai kèm ghi bàn.

Phút 89, trọng tài cho Costa Rica hưởng phạt đền khi Ruiz bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng khi thảm khảo VAR, ông đã huỷ quyết định trên vì Ruiz đã việt vị trước đó.

Phút 91, Joel Campbell đột phá vào vòng cấm và bị đốn ngã. Lần này trọng tài đã quyết định cho Costa Rica hưởng penalty mà không cần tham khảo qua VAR. Trên chấm phạt đền, Ruiz đã hoàn thành nhiệm vụ của mình gỡ hòa 2-2.

Chung cuộc Thuỵ Sĩ và Costa Rica hoà nhau 2-2. Kết quả này giúp Thuỵ Sĩ lọt vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng E và sẽ gặp Thụy Điển. Brazil thắng Serbia 2-0, giành ngôi nhất bảng E và sẽ gặp Mexico.

Đội hình ra sân

Thụy Sỹ: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami (Zakaria 60’), Xhaka; Shaqiri (Lang, 81’), Dzemaili, Emobolo; Gavranovic (Drmic, 69’).

Costa Rica: Navas; Gamboa (Smith, 90’), Acosta, Gonzalez, Waston, Oviedo; Colindres (Wallace, 81’), Borges, Guzman (Azofeifa, 90’), Ruiz; Campbell.

Bình An