Chia sẻ với báo chí trước trận gặp Malaysia, thủ thành Chatchai Budprom của Thái Lan tỏ ra vô cùng tự tin và đã có những cảnh báo đến đội tuyển Malaysia.

Theo đó, ngày mai 5/12, trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Ở lượt đi, Thái Lan đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước sức ép lớn của đối thủ nhưng vẫn giành được kết quả hòa để nắm lợi thế trước cuộc tái đấu.

Thầy trò HLV Milovan Rajevac vẫn tỏ ra tự tin với tấm vé vào chơi trận chung kết dù họ là những người gặp bất lợi ở cuộc đối đầu tối mai do không ghi được bàn thắng trên sân khách.

Thủ thành 31 tuổi đã có nhiều pha cản phá xuất thần ở trận bán kết lượt đi. (Ảnh: AFF)

Chia sẻ với báo chí trước trận gặp Malaysia, thủ thành Chatchai Budprom cho biết: “Malaysia đã có màn trình diễn tốt trong trận lượt đi và khiến chúng tôi gặp khó khăn trên sân nhà của họ. Thế nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ khác bởi lẽ họ đã hạ cánh xuống Thái Lan”.

“Tôi nghĩ Malaysia biết rõ về những gì họ sẽ phải đối mặt vào ngày mai. Họ biết mình phải trông chờ điều gì. Bầu không khí thay đổi, những con người và địa điểm khác nhau sẽ khiến họ nhận ra rằng mình đang ở Thái Lan, nơi ‘Voi chiến’ có sự hậu thuẫn của rất đông cổ động viên”, Budprom tự tin.

Thủ thành sinh năm 1987 là một trong những nhân tố khiến đội tuyển Malaysia dù chiếm phần lớn thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ngoài ra, thủ môn người Thái Lan cũng không quên gửi những cảnh báo đến đối thủ: “Tôi muốn chúc đội tuyển Malaysia ngủ ngon vì ngày mai họ sẽ phải trải qua một cơn ác mộng. Tôi chắc chắn như vậy”.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào 19h tối mai trên sân vận động Rajamangala tại thủ đô Bangkok. Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Philippines trên sân Mỹ Đình vào tối 6/12 tới.

Hoàng Minh (Tổng hợp)