Dù Brazil dẫn trước nhờ siêu phảm của Coutinho nhưng đội bóng xứ sở Samba vẫn để đối phương gỡ hòa trong trận đấu tại bảng E World Cup 2018 rạng sáng nay.

Sau khi Argentina bị Iceland cầm hòa và Đức thua Mexico, bất ngờ tiếp tục xảy ra ở cặp đấu giữa Brazil với Thụy Sĩ.

Phút 11, Paulinho có cú dứt điểm cận thành nhưng không đánh bại được thủ môn Yann Sommer. Đội bóng Nam Mỹ không khiến CĐV phải chờ lâu khi ở phút 20, Coutinho cứa lòng tuyệt đẹp từ cự ly 25m đưa bóng đi vòng cung vào lưới Thụy Sĩ.

Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa ngày ra quân
Coutinho cứa lòng ghi siêu phẩm mở tỉ số cho Brazil. (Ảnh: Getty)

Sau bàn thắng dẫn trước 1-0, Brazil lại chơi thấp xuống và điều này khiến Thụy Sĩ có nhiều đất diễn hơn. Đây có thể coi là một sai lầm chiến thuật của HLV Tite.

Phút 50, tiền vệ Steven Zuber bật cao đánh đầu cháy lưới thủ môn Alisson sau khi đón đường chuyền phạt góc của Shaqiri. Các hậu vệ của Brazil đã không kèm sát tiền vệ Hoffenheim.

Brazil không vùng lên mạnh mẽ mà chơi thong dong. Tuy nhiên, Thụy Sĩ tập trung cao độ và chơi rất hay. Vào phút bù giờ, lần lượt Roberto Firmino đến Miranda và Thiago Silva đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa ngày ra quân
Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa ngày ra quân

Ngôi sao được mong chờ Neymar chơi khá mờ nhạt ở trận này. Brazil tạm đứng vị trí thứ 2 sau Serbia.

Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Tite sẽ gặp Costa Rica, còn Thụy Sĩ đụng độ Serbia. Hai trận đầu diễn ra ngày 22/6.

Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa ngày ra quân
Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa ngày ra quân

Bàn thắng: Coutinho 20′ – Zuber 50′

Đội hình ra sân:

Brazil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar

Thụy Sĩ: Sommer, Lichsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

Bình An