Trong không khí đón chờ World Cup 2018 tại Nga, đọc giả hãy cùng DKN điểm lại những trận đấu World Cup đặc biệt trong lịch sử. 

1. Trận đấu đáng xem nhất World Cup

Tứ kết năm 1970: Tây Đức 3-2 Anh: Anh dẫn trước 2-0 sau 49 phút nhưng lại bị tinh thần thép của người Đức kéo lại. Đội bóng áo trắng gỡ hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu nhờ công Beckenbauer và Seeler, trước khi Gerd Muller ghi bàn quyết định trong hiệp phụ. Anh sau trận này trở thành nhà cựu vô địch.

2. Trận đấu kịch tính nhất World Cup

Đó là trận đấu tại tứ kết World Cup 2010 khi Uruguay đối đầu Ghana. Sau 90 phút thi đấu 2 đội cầm hoà nhau 1-1 để bước vào hiệp phụ. Đúng vào phút 120 của hiệp phụ, Suarez (Uruquay) đã làm thay nhiệm vụ của thủ môn khi có pha cứu bóng bằng cả 2 tay ngay trên vạch vôi. Anh sau đó nhận thẻ đỏ, nhưng bỗng dưng lại trở thành người hùng của động bóng vì sau đó Uruguay đã đánh bại đối thủ Ghana trên chấm 11m để vào bán kết sau 40 năm chờ đợi.

3. Trận đấu nhiều bàn thắng nhất World Cup

Đó là trận đấu giữa Áo và Thuỵ sĩ tại tứ kết World Cup 1954. Trận đấu tưởng chừng như khá tẻ nhạt khi Thuỵ sĩ dẫn trước 3-0 chỉ sau 19 phút. Nhưng khán giả trên sân đã không ngờ rằng họ sau đó được thưởng thức một cơn mưa bàn thắng từ 2 đội với tổng cộng 12 bàn được ghi. Áo dành chiến thắng chung cuộc 7-5.

4. Trận đấu bạo lực nhất World Cup

Đó là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan ở vòng 1/16 World Cup 2006 khi trọng tài phải rút ra đến 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ dành cho cầu thủ 2 đội. Trận đấu này sau đó được biết đến với cái tên là cuộc chiến Nuremberg.

5. Trận đấu tẻ nhạt nhất World Cup

Trận đấu vòng 1/16 World Cup 2006 giữa Thuỵ sĩ và Ukraine đã diễn ra một cách tẻ nhạt suốt 120 phút mà không có bàn thắng nào được ghi, Ukraine sau đó hạ gục Thuỵ sĩ trên chấm 11m với tỉ số 3-0 và đi tiếp. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Ukraine tại World Cup.

6. Trận đấu có nhiều cổ động viên nhất World Cup.

Càng phát triển thì sân vận động càng được hiện đại hoá và tăng sức chứ nhưng ít ai ngờ rằng trận chung kết World Cup từ cách đây gần 70 năm là trận đấu có kỷ lục về số lượng cổ động viên trên khán đài với ức tính là 200,000 người. Đó là chung kết World Cup 1950 tại Brazil, khi Uruquay đánh bại chính chủ nhà Brazil 2-1 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là kỷ lục số cổ động viên có mặt trong một trận tính cho đến nay.

Kiên Tâm