Sơ lược về thành phố Moscow

Được thành lập năm 1147

Dân số: 12,3 triệu người.

Moscow là một trong những siêu đô thị lớn nhất hành tinh và từ lâu đã giành được vị thế của một trung tâm chính trị và kinh doanh thế giới. Là thủ đô của Liên bang Nga, thành phố lớn nhất châu Âu. Ở đây có hơn 10 triệu người và 130 dân tộc.

Trung tâm của thành phố là Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin, những bức tường được xây dựng vào cuối thế kỷ XV. Đây là nơi cư trú chính thức của Tổng Thống. 

Nhà thờ Thánh Basil the Blessed, nằm trên Quảng trường Đỏ, như một danh thiếp của  Moscow và Nga.

Ở trung tâm Moscow là Nhà hát lơn (Большой театр) nổi tiếng thế giới, Phòng trưng bày Tretyakov và Bảo tàng Mỹ thuật AS Pushkin. – một bộ sưu tập phong phú các bức tranh và tác phẩm điêu khắc.

Điểm quan sát thành phố tốt nhấ mở ra từ cao độ của núi “Chim sẻ” (Воробьевы горы), nơi có Đại học Quốc gia Moscow. Trên bờ đối diện của sông Moscow – sân vận động Luzhniki, tại đây vào  năm 2008 đã diễn ra trận chung kết Champions League giữa Man United và Chelsea. 

Thiên Sơn (biên dịch)