Không chấp nhận kết quả hòa 1-1 với Thụy Sĩ, Brazil đã làm đơn khiếu nại FIFA, yêu cầu xem lại VAR về 2 tình huống mà họ cho rằng bị oan.

Ở trận ra quân tại bảng E World Cup 2018, Brazil tưởng chừng sẽ đè bẹp Thụy Sĩ nhưng chỉ có kết quả hòa 1-1.

Không hài lòng với kết quả, LĐBĐ Brazil đã làm đơn gửi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hỏi về thủ tục sử dụng công nghệ VAR, để xem lại 2 tình huống then chốt trong hiệp 2, mà đều gây bất lợi cho đội bóng 5 lần vô địch thế giới.

Theo Goal, Brazil muốn xem lại tình huống đầu tiên là pha đẩy người từ phía sau với trung vệ Miranda ở phút 50, dẫn đến bàn gỡ hòa của Steven Zuber cho Thụy Sỹ. Sau đó là phút 73, Brazil cảm thấy có thể dẫn đến 1 quả phạt đền, khi Gabriel Jesus bị Akanji ôm ngang người phạm lỗi trong vòng cấm.

LĐBĐ Brazil cho rằng với hai pha bóng đó, trọng tài mắc sai lầm rõ ràng mà đáng lẽ phải được xem lại quyết định thông qua phân tích từ công nghệ VAR.

Các quan chức Brazil muốn biết, liệu có cách nào để xem lại các tình huống đó hay không, bởi cái việc đó sẽ làm rõ vấn đề.

Bình An