Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Malaysia vào cuối tuần, HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ ép cân. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các học trò phải giải quyết xong chuyện mua vé giúp trước ngày 13/11. 

Theo Lao Động, trong buổi tập chiều 11/11, các cầu thủ tuyển Việt Nam xuất hiện trong bộ áo lót bên trong đồng phục để ép cân. HLV Park Hang-seo muốn những học trò này có thể hình thanh thoát hơn, để bứt tốc trong những pha bóng quyết định trước đội bóng phòng ngự chặt như Malaysia.

Tiền vệ Huy Hùng phải tập riêng vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, khó có thể góp mặt trong trận đấu gặp ĐT Malaysia lúc 19h30 ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình.

Sớm dứt điểm chuyện vé

Theo VnExpress, trong cuộc họp đội mới đây thày Park đã yêu cầu các cầu thủ phải giải quyết xong chuyện mua vé trước ngày 13/11. Ông thầy người Hàn không muốn các học trò phân tâm, dẫn tới ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cho cuộc chiến với Malaysia.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tìm cách giải quyết cho các cầu thủ ngay ngày 10/11. Mỗi người được tặng 4 cặp vé mời và có thể mua thêm 20 vé. Tuy nhiên Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Quyết cùng rất nhiều tuyển thủ khác vẫn đang đau đầu vì nhận được quá nhiều lời đề nghị xin hay mua hộ vé.

thay park cho tuyen thu viet nam ep can giai quyet som chuyen ve tran gap malaysia
Một số tuyển thủ Việt Nam mặc áo khoác bên trong áo đồng phục để ép cân trong buổi tập chiều 11/11. (Ảnh: Lao Động)

Thậm chí, theo Vietnamnet, trung vệ Đình Trọng đã đề nghị các đồng đội “thi đấu” sút trúng xà ngang để đổi lấy vé.

Tại các kỳ AFF Cup trong quá khứ, tuyển thủ Việt Nam từ thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức đến Công Vinh, Thành Lương sau này cũng thường bị phân tâm về chuyện mua vé hộ. Sát ngày thi đấu họ vẫn liên tục nhận điện thoại rồi chạy lên chạy xuống để đưa vé… Điều này ảnh hưởng phần nào công tác chuẩn bị cho các trận đấu.

Theo Zing, bắt đầu từ chiều qua 11/11, VFF đã tăng cường lực lượng an ninh trong các buổi tập của tuyển Việt Nam. Đây là giải pháp để hạn chế CĐV vào sân xin chữ ký hoặc chụp hình, cản trở quá trình tập luyện của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngày hôm qua, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã mở bán vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở SVĐ Mỹ Đình. Do nhu cầu quá lớn trong khi VFF chỉ phát hành 9.000 vé cho CĐV nên điều đó dẫn tới cảnh tượng chen lấn kinh hoàng ở bên ngoài SVĐ Mỹ Đình. Thậm chí, nhiều CĐV đã xếp hàng từ tối hôm trước, để hy vọng sở hữu tấm vé.

Theo Dân Trí, các “cò” đã hét giá loại VIP lên tới 7 triệu đồng. Các loại vé có mệnh giá thấp hơn cũng được hét lên tới 2,5 triệu, 2 triệu… Có thể thấy sức hút của trận đấu với Malaysia đã lên tới đỉnh điểm sau khi đội tuyển thắng trận ra quân.

thay park cho tuyen thu viet nam ep can giai quyet som chuyen ve tran gap malaysia
Tờ Goal phiên bản Thái Lan bất ngờ với cảnh sốt vé trận Việt Nam vs Malaysia. (Ảnh: Goal)

Tờ Goal Thái Lan thực sự choáng váng trước cơn sốt vé ở Việt Nam. Họ viết: “Thật điền rồ. Hàng nghìn người đã xếp hàng chờ đợi từ tối thứ Bảy để sở hữu tấm vé trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Tới sáng Chủ nhật, họ đã tạo nên hàng dài trên đường phố.

Một thông tin bên lề khác là Tiến Dũng và Văn Quyết đã bình phục chấn thương hoàn toàn và đủ thể lực ra sân gặp Malaysia.

Bình An (Tổng hợp)