Trận hòa 1-1 trước UAE giúp Thái Lan lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup sau gần 50 năm. Lần cuối cùng “Voi chiến” đạt được thành tích này là năm 1972, giải đấu họ đứng thứ ba chung cuộc.

videoinfo__video3.dkn.tv||deb35af1c__

Xem video highlights UAE 1-1 Thái Lan

Trận đấu diễn ra sôi động sau tiếng còi khai cuộc khi Thái Lan cho thấy họ không chỉ đặt mục tiêu một điểm. Tuy nhiên, sự lấn lướt của “Voi chiến” bị dội gáo nước lạnh khi ngay phút thứ 7, hàng phòng ngự Thái Lan bị đánh gục bằng pha dàn xếp khá đơn giản của các cầu thủ UAE.

Cầu thủ UAE ăn mừng bàn mở tỷ số sớm. (Ảnh: Vietnamnet)

Số 7 Ali Ahmed Mabkhout của UAE không tốn quá nhiều công sức để đánh đầu vào gôn trống sau khi thủ thành Thái Lan Siwarak Tedsungnoen bị đánh bại hoàn toàn ở pha bóng trước đó.

Những tưởng bàn thua sớm sẽ báo hiệu một trận cầu thua tan nát của Thái Lan thì những phút sau đó tài năng của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin đã giúp “Voi chiến” dần lấy lại thế trận trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm.

Chanathip đi bóng trước cầu thủ UAE. (Ảnh: Siamsport)

Phút 41, Thái Lan bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa khi Teerasil Dangda tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành UAE và khiến hậu vệ đội chủ nhà lúng túng phá bóng trượt. Số 8 Thitipan Puangchan đã tận dụng thời cơ để sút tung lưới UAE gỡ hòa cho “Voi chiến” vào thời điểm đầy nhạy cảm.

Thitipan là người hùng của ĐT Thái Lan với bàn thắng gỡ hòa vào cuối hiệp 1. (Ảnh: AFC)

Có bàn thắng giả tỏa áp lực, Thái Lan chơi mạch lạc hơn rất nhiều trong hiệp 2. Chanathip trong bối cảnh này đã thể hiện rất rõ vai trò nhạc trưởng bằng khả năng thoát pressing cũng như nhãn quan chiến thuật tốt để đẩy hàng phòng ngự UAE lui về phần sân nhà qua đó giảm tải phần nào áp lực lên khung thành Siwarak Tedsungnoen.

Hiệp hai diễn ra sôi động ở những phút đầu tiên khi hai đội đều chủ trương chơi phản công nhanh. Tuy nhiên, họ không duy trì được độ chính xác ở những đường bóng cuối cùng khiến cơ hội dần trôi qua. Trong 30 phút cuối, UAE và Thái Lan chuyển sang đá thận trọng bởi không đội nào muốn thua khi một điểm là đủ hoàn tất mục tiêu. Những pha bóng quyết liệt diễn ra nhiều hơn, tỷ lệ nghịch với số cơ hội về khung thành hai bên.

Ở trận đấu cùng giờ giữa Bahrain và Ấn Độ, bất ngờ đã xảy ra đúng vào những phút cuối cùng. Đội bóng Tây Á được hưởng quả phạt đền trong những phút bù giờ và số 23 Jamal Rashid đã không bỏ lỡ cơ hội để trừng phạt Ấn Độ và qua đó đưa đội nhà giành chiến thắng chung cuộc.

Với chiến thắng bất ngờ này, Ấn Độ đã bị loại khi chỉ giành được 3 điểm sau 3 lượt trận. UAE vẫn giữ nguyên được ngôi đầu khi có 5 điểm, Thái Lan và Bahrain cùng có 4 điểm nhưng Thái Lan đứng nhì bảng do thắng đối đầu trực tiếp.

Ở vòng 1/8, Thái Lan có thể sẽ phải đối đầu với đội nhì bảng C là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Trong khi UAE có thể sẽ gặp đội đứng thứ 3 tại bảng C, D hoặc E, tức có thể là Việt Nam nếu đội quân của HLV Park Hang-seo giành quyền đi tiếp.

Hoàng Minh (Tổng hợp)