Thất bại trước Nga ở loạt đá luân lưu trong cuộc đối đầu thuộc vòng 1/8, thầy trò HLV Fernando Hierro vẫn hiên ngang ra về trong thế ngẩng cao đầu với kỷ lục chuyền bóng “dính chân” nhất ở 1 trận đấu của World Cup.  

Theo thống kê của Opta, tính cả 2 hiệp phụ trước những “chú gấu Nga”, “đội bóng xứ bò tót” có tới 1.006 đường chuyền thành công, đạt kỷ lục trong các mùa World Cup tính đến nay.

Trong đó, tính riêng Ramos đã có 174 đường chuyền chính xác trong màn tranh tài với các cầu thủ Nga ở vòng đấu loại trực tiếp. Đây cũng là thành tích cao nhất từ đầu mùa giải. Cả đội Nga cũng chỉ có 191 đường chuyền thành công trong hơn 120 phút thi đấu.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Sergio Ramos và đồng đội là 90%, tỷ lệ cầm bóng lên tới 79%.

Thành tích này trước đó thuộc về Argentina, khi đánh gục Hy Lạp với tỷ số 2-0 vào năm 2010. Thời điểm đó, học trò của HLV Diego Maradona đã tung ra 703 đường chuyền chính xác.

Tuy nhiên, trái ngược với số đường chuyền thì số cơ hội Tây Ban Nha tạo ra trước khung thành đối phương quá ít ỏi để ghi bàn. Sau thất bại đáng tiếc, các cầu thủ đã phải nhận những lời chỉ trích nặng nề như “chỉ biết chuyền chứ không biết đưa bóng đến chân tiền đạo”.

Tây Ban Nha vẫn là 1 trong những đội bóng có lối chơi ấn tượng nhất World Cup 2018. Số pha dứt điểm của họ (24 bàn) cũng trội hơn chủ nhà (7 bàn).

Sau tất cả, điều không mong chờ nhất với các CĐV yêu thích tuyển Tây Ban Nha đã đến, dù được Tổng thống Nga dự đoán là đội bóng mạnh nhất World Cup, “đội bóng xứ bò tót” vẫn phải nói lời tạm biệt nước Nga.

Sau khi giành chiến thắng 4-3 trong màn đá luân lưu đầy căng thẳng, tên tuổi thủ môn Akinfeev (Nga) đã đi vào lịch sử bóng đá “xứ sở bạch dương” cũng như thế giới với 2 pha cản phá không thể xuất sắc hơn.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam dễ dàng liên tưởng đến màn cản phá đầy thuyết phục của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận gặp Qatar, đưa Việt Nam lần đầu tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2018.

Đội tuyển Nga sẽ phải chuẩn bị tinh thần để gặp Croatia ở tứ kết sau vài ngày nữa.

Hồng Hạnh