Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam sẽ tham dự lễ bế mạc World Cup 2018 tại thủ đô Moscow vào ngày 15/7 tới.

Phó Thủ tướng Triều Tiên tới Nga dự khán lễ bế mạc World Cup 2018
Máy bay nghi chở ông Ri Ryong-nam tới Nga. (Ảnh: AP)

Yonhap đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Triều Tiên Ri Ryong-nam đã rời Bình Nhưỡng vào ngày 12/7 để tới Nga tham dự lễ bế mạc FIFA World Cup 2018.

Thông tin trên được Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận trên trang Facebook chính thức: “Phó Thủ tướng Ri Ryong-nam tới Nga theo lời mời của FIFA để tham dự lễ bế mạc giải vô địch World Cup tại sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow”.

Giới quan sát cho rằng, ông Ri có thể gặp các quan chức chính phủ Nga trong thời gian lưu trú tại Moscow để thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương, an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Trận Chung kết giữa Pháp – Croatia sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki tại thủ đô Moscow vào ngày 15/7. Điện Kremlin cũng ra thông cáo xác nhận Tổng thống Nga sẽ dự khán trận đấu này.

Đội tuyển Triều Tiên không có mặt tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh năm nay do không vượt qua được vòng loại.

Trước đó, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam là một trong những khách mời đặc biệt của lãnh đạo Nga tới dự lễ khai mạc World Cup.

Đây không phải lần đầu tiên ông Kim Yong-nam tới Nga tham dự sự kiện đặc biệt. Năm 2015, ông Kim Yong-nam từng tới Moscow tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng 9/5.

World Cup 2018 là lần đầu tiên Nga đăng cai tổ chức, các trận đấu diễn ra tại 12 sân vận động thuộc 11 thành phố.

An Yên