Đội bóng Đông Âu chịu thiệt về thời gian nghỉ ngơi so với Pháp trước thềm trận tranh ngôi vô địch World Cup 2018.

Croatia đã lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Anh 2-1 ở bán kết rạng sáng nay. Chiến thắng này giúp đội bóng Đông Âu lần đầu tiên dự chung kết một kỳ World Cup và làm cả thế giới ngả mũ thán phục tinh thần thi đấu quật cường của họ.

Đối thủ của Croatia ở trận cuối là Pháp – nhà vô địch World Cup 1988. Thầy trò HLV Deschamps có lợi thế lớn về thể lực so với Croatia.

Ở vòng knockout, Pháp giải quyết mọi đối thủ trong 90 phút, từ Argentina đến Uruguay và Bỉ. Trong khi đó, Croatia trải qua 3 trận liên tiếp phải đá 120 phút. Như vậy, Croatia đã đá nhiều hơn Pháp đúng bằng 1 trận đấu.

Đây là lợi thế cực lớn cho Pháp ở giải đấu có mật độ thi đấu dày như World Cup. Pháp còn có lợi thế ở lượt cuối vòng bảng khi đã giành vé sớm, cất trụ cột khi gặp Đan Mạch.

Rất nhiều lợi thế cho Pháp và sẽ là một bất ngờ lớn nếu Croatia giành ngôi vô địch.

Trận tranh vô địch sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 15/7. 20 năm trước, Croatia đã thua Pháp ở bán kết World Cup 1988, mùa giải mà Gà trống vô địch ngay trên quê nhà. Trận đấu đó, “ngựa ô” Croatia có bàn thắng dẫn trước của Davor Suker ở phút 46 và chơi rất hay. Thế nhưng, cú đúp của hậu vệ Lilian Thuram đã giúp Pháp lật ngược tình thế để thắng 2-1.

Bình An