Hậu vệ cánh trái số 1 của Myanmar là Win Thein Than bị treo giò. Như vậy, hướng tấn công ở cánh phải của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở nên dễ dàng hơn trong trận đấu trên sân khách lúc 18h30 chiều 20/11.

Win Thein Than bị treo giò

Win Thein Than là hậu vệ số 1 của tuyển Myanmar thời điểm này khi luôn chiếm một suất đá chính ở sơ đồ 4-5-1. Đây là mẫu hậu vệ công thủ toàn diện, kĩ thuật, tốc độ và sút xa tốt.

Tuy nhiên, Win Thein Than không thể ra sân ở trận đấu chiều nay bởi anh đã nhận đủ hai thẻ vàng, bị treo giò.

Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Antoine Hey vẫn dẫn theo Win Thein Than để đánh lừa truyền thông.

Win Thein Than không thể thi đấu sẽ giúp các cầu thủ tấn công bên cánh phải của tuyển Việt Nam thoải mái hơn, cụ thể là Công Phượng. Ở hai trận vừa qua, Công Phượng đều đá lệch sang cánh phải và đã chơi tốt, ghi bàn vào lưới Lào, Malaysia.

HLV Antoine Hey phát biểu ở cuộc họp báo sáng nay: “Hệ thống phòng ngự của Myanmar sẽ phải cải thiện nhiều khi đối đầu Việt Nam. Hai trận qua chúng tôi đều để đối phương ghi bàn trước, dẫn tới mất sức để lội ngược dòng”.

Myanmar đang đứng đầu bảng A sau khi đánh bại Campuchia 4-1 và Lào 3-1. Việt Nam xếp sau nhưng được đánh giá cao hơn sau khi thắng Lào 3-0 và Malaysia 2-0.

Bước vào trận đấu với Myanmar, Việt Nam không tổn thất nhân sự so với hai trận trước. Thậm chí HLV Park Hang-seo còn nhận tin vui khi Huy Hủng đã có thể tập với bóng. Cầu thủ của Quảng Nam bị đau, phải tập riêng từ trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh.

Chuyên gia nhận định

HLV Phan Thanh Hùng tin HLV Park và học trò sẽ áp đảo Myanmar. “Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam tại giải đấu AFF Cup 2018 tạo cho chúng ta sự yên tâm gần như tuyệt đối. Đặc biệt là ở mặt trận phòng ngự, tuyển Việt Nam không cho đối thủ cơ hội để tấn công. Tôi nghĩ tuyển Myanmar không phải là vấn đề lớn với thầy trò HLV Park”.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ tiếp với Zing: “Thời điểm này, rõ ràng tuyển Việt Nam ở cửa trên Myanmar. Dù phải thi đấu trên sân khách đi chăng nữa, đội bóng của chúng ta sở hữu lực lượng tốt hơn và tâm lý cũng rất hưng phấn. Myanmar phải chơi theo cách của Việt Nam. Nếu Myanmar tham tấn công, họ sẽ trả giá”.

myanmar gay canh trai o tran gap viet nam trong tai bat chinh la nguoi qatar
HLV Phan Thanh Hùng tin Việt Nam sẽ chiến thắng Myanmar. (Ảnh: VFF)

BLV Quang Huy nhận định trên facebook cá nhân: “Nhiều năm qua, điều mà tôi ấn tượng nhất ở Myanmar là lối chơi kỷ luật và lửa chiến đấu trong mỗi cầu thủ rất cao. Về tố chất kỹ chiến thuật, cầu thủ Myanmar không thể so với tuyển Việt Nam lúc này.

Lối chơi của Myanmar khá giống Malaysia, tức là mạnh về tấn công biên. Từ đầu giải, 5/7 bàn thắng của Myanmar xuất phát từ hai cánh. Về vấn đề này, tôi nghĩ HLV Park đã có toan tính và đội tuyển Việt Nam đủ sức để hóa giải. Quay lại trận đối đầu Malaysia, chúng ta thấy Việt Nam phòng ngự hay thế nào, khiến Malaysia bất lực khi tấn công biên”.

Trọng tài người Qatar từng bắt trận của U19 Việt Nam

Theo nguồn tin của nhật báo Alkass từ Qatar, thì hai vị trọng tài nước này là Khamis Al-Marri và Taleb Al-Marri vừa được chỉ định làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa ĐT Myanmar và Việt Nam trên SVĐ Thuwanna, trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A – AFF Suzuki Cup 2018.

Trong hai vị trọng tài này, thì ông Khamis Al-Marri sẽ cầm còi bắt chính. Năm nay 34 tuổi, Al-Marri là một “vua áo đen” rất nổi tiếng và uy tín ở các đấu trường hàng đầu châu lục như AFC Champions League, hay AFC Cup. Ngoài ra, ông cũng từng điều hành những trận đấu tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

myanmar gay canh trai o tran gap viet nam trong tai bat chinh la nguoi qatar
Trọng tài Khamis Al-Marri. (Ảnh: AFC)

Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng hẳn còn nhớ như in trận cầu để đời do trọng tài Al-Marri điều khiển này.

Một chi tiết đặc biệt nữa, là trọng tài Khamis Al-Marri cũng chính là người đã điều khiển trận Tứ kết giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain tại VCK U19 châu Á 2016. Đó là một trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để lọt vào Bán kết, lần đầu tiên giành vé tham dự U20 World Cup.

Tùng Anh (Tổng hợp)