Từ một đội bóng xù xì ở mùa giải trước, mùa giải 2018/19 này, Chelsea đã trở thành một đội bóng tấn công đẹp mắt và đang trở thành một ứng cử viên vô địch. Sự lột xác này có công rất lớn của tân HLV Maurizio Sarri.

Một trong những điều ấn tượng nhất của Ngoại hạng Anh cho đến thời điểm hiện tại là triết lý Sarri-ball đã biến một Chelsea rệu rã thành một đội bóng tấn công đẹp mắt và ấn tượng thì chẳng ai có thể phản đối. Còn nhớ mùa giải trước đó, Chelsea thi đấu bết bát dưới thời Antonio Conte khi họ bị loại sớm tại Champion League và chỉ về thứ 5 tại Premier League, qua đó mất tấm vé dự cúp châu Âu vào tay Liverpool.

Chính những bất đồng giữa Conte và các cầu thủ chính là mấu chốt khiến huấn luyện viên người Italia bị sa thải trước khi hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge kết thúc.

Chelsea đang bay cao giai trong đoạn đầu màu giải năm nay. (Ảnh: Championat.asia)

Mùa giải 2018-2019 khởi tranh, một huấn viên người Ý khác là Maurizio Sarri cập bến Chelsea cùng cậu học trò cưng tại Napoli là Jorginho với tham vọng đưa Chelsea trở lại cuộc đua vô địch. Và những gì ông đã làm được cho đến lúc này đã cho thấy phần nào hướng đi đúng đắn của Ban lãnh đạo The Blues khi đặt niềm tin vào huấn luyện viên Sarri.

Người đàn ông với vẻ ngoài như 1 ông giáo thể dục già, tất nhiên không thể còn phì phèo điếu thuốc như ở Napoli đã tạo ra cảm giác khâm phục cho hầu hết các đối thủ ở Ngoại Hạng Anh. Chỉ trong vòng 2 tháng cầm quân, ông đã khiến cho những cầu thủ đầy cá tính ở Chelsea chơi theo cách mình mong muốn.

20 điểm sau 8 trận cộng thêm thành tích bất bại, dù phải đối đầu với Arsenal hay Liverpool cho thấy Chelsea không phải tay mơ trong cuộc đua vô địch mùa này. Họ có Eden Hazard đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng và được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất tháng 9”. Đó chỉ là những con số khô khan và khiêm tốn cũng như lột tả 1 phần nhỏ mà Sarri-ball mang lại.

“Ông giáo già” nghiện thuốc lá Sarri đã vực dậy Chelsea. (Ảnh: Topskor)

Maurizio Sarri và triết lý “Sarri-ball”

Sarri-ball thực chất cũng khá đơn giản là chú trọng cầm bóng và gây áp lực cao nhưng khó ai có thể hiểu được lối chơi này thực chất là như thế nào. HLV Sarri cũng thừa nhận rất nhiều cổ động viên Chelsea hiểu sai về triết lý của mình.

Với Sarri, ông yêu thích lối đá tấn công đẹp mắt thay vì co cụm phòng ngự để chờ đối thủ sơ hở rồi tung ra đòn kết liễu. Chiến lược giaa người Ý từng phát biểu:

“Nếu tôi thấy đội bóng của mình chơi phòng ngự-phản công trong vòng 30 phút, tôi sẽ ngay lập tức đứng dậy và quay về ngân hàng cũ của mình để làm việc”. Và quả thực, người đàn ông với sở thích đốt 5 bao thuốc lá/ngày đã không nói suông và thực hiện những gì mình đã từng nói.

Xóa bỏ phòng ngự- phản công, Sarri đã trình làng lối chơi tấn công đẹp mắt và cuốn hút với Chelsea. (Ảnh: YouTube)

Sarri đang tận hưởng niềm hạnh phúc mỗi khi bước ra thảm cỏ và được các cổ động viên chào đón bằng những tràng pháo tay không ngớt. Hạnh phúc của Sarri kéo theo hạnh phúc của biết bao con người khác, trong đó có Eden Hazard.

Cầu thủ tưởng chừng như phải khăn gói rời London sau 1 mùa giải bết bát lại tìm lại được nguồn cảm hứng trong lối chơi với việc liên tục di chuyển, cầm bóng, đột phá và là người hiếm hoi được cầm bóng cũng như xử lý theo ý mình trong sơ đồ yêu cầu những đường chuyền nhanh nhất từ Sarri. Lối chơi này có thể giúp Hazard bước trên con đường của Ronaldo hay Messi, có nghĩa là không chỉ đóng góp lớn vào lối chơi của Chelsea, anh có thể ghi nhiều bàn thắng hơn.

Tất nhiên, không thể bỏ qua Jorginho. Anh giống như tâm ý của Sarri ở trên sân, có thể điều phối lối chơi, hô hoán các đồng đội di chuyển và luôn là người có nhiều đường chuyền nhất trong mỗi trận đấu. Và tất nhiên điều đó giúp Chelsea duy trì 1 thế trận ấn tượng, nhất là cuộc đối đầu với Liverpool – đội bóng được coi là khắc tinh của lối chơi kiểm soát bóng.

Hazard là ngòi nổ chính của Chelsea nhưng Jorginho mới là quân bài chiến lược của HLV Sarri. (Ảnh: Talk Chelsea)

Sự hồi sinh của David Luiz cũng là 1 vấn đề đáng lưu tâm. Mùa giải trước, David Luiz là đồ bỏ đi dưới thời Conte, còn bây giờ anh là nhân tố quan trọng bậc nhất. Khi Sarri xuất hiện, hàng thủ 4 người được tái lập và được khuyến khích dâng cao, đối lập hoàn toàn với tư duy ưu tiên phòng ngự ngay từ hàng công của Conte.

Ông yêu thích khả năng cầm bóng của Luiz cũng như khả năng chuyền bóng ở các cự ly khác nhau – thứ vũ khí duy trì khả năng kiểm soát bóng vượt trội cũng như sẵn sàng phát động tấn công ngay phần sân nhà.

Trung vệ người Brazil không ngần ngại dâng cao tấn công nhưng vẫn còn đó những câu hỏi về anh trong những tình huống phòng ngự và thi thoảng người ta vẫn thấy sự cẩu thả của cầu thủ tóc xù. Nhưng thực tế lại cho thấy Luiz và các đồng đội chỉ để lọt lưới 8 bàn cho tới thời điểm hiện tại, 1 con số không quá tồi.

Có lẽ là bởi phía sau anh là thủ thành trẻ tài năng Kepa. Việc chơi cho 1 trong những đội bóng hàng đầu tại nước Anh cũng như châu Âu khiến Kepa gặp áp lực lớn như thế nào. Nhưng anh đang dần vượt qua với việc giữ sạch lưới 6/10 trận trên mọi đấu trường và tỷ lệ cứu thua cao 81,48% cùng chuyền bóng chính xác là 83,39%. Đây là chìa khóa để phát triển lối chơi từ hàng thủ của Chelsea.

Và cũng không thể quên đề cập đến vai trò của thủ môn trẻ Kepa. (Ảnh: eldesmarque.com)

Ngoài ra, “Sarri-ball” cũng yêu cầu các cầu thủ giành lại quyền kiểm soát bóng ngay bên phần sân đối phương bằng cách tổ chức áp sát nhanh và pressing tầm cao giống như Liverpool vẫn thường làm khiến đối thủ lúng túng không kịp trở tay.

N’ Golo Kante chơi cao hơn và bên cạnh anh là Mateo Kovačić, cầu thủ mượn từ Real Madrid đang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn đó là Pedro luôn tín nhạy với những bàn thắng và 1 Willian đầy nỗ lực mỗi khi được vào sân từ băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, vẫn còn đó những vấn đề cần phải giải quyết.

Chelsea không thể vô địch với những tiền đạo vô hại và đó chính là điểm yếu lớn nhất thời điểm hiện tại của đội bóng này. Morata không có được phong độ tốt, dù cho anh đã ghi được 6 bàn trong 15 lần ra sân nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, còn Giroud lại giống như 1 tiền đạo kiến tạo hơn.

Sir Alex Fergusson từng nhận định: “Một đội bóng muốn vô địch cần có 1 tiền đạo ghi hơn 20 bàn/mùa” và người thích hợp nhất lúc này có lẽ là tiền vệ Eden Hazard.

Điểm yếu của Chelsea hiện tại là thiếu đi 1 tiền đạo chủ lực và Eden Hazard đang phải đảm nhiệm công việc này. (Ảnh: theScore.com)

Một mặt trái khác của Sarri-ball là quá đặc thù và khó triển khai, không thích hợp cho tất cả mọi người, nhất là vị trí của Jorginho, nếu tiền vệ này bị phong tỏa và bắt chặt, lối chơi của Chelsea bị ảnh hưởng rất nhiều.

HLV Sarri hiện tại chỉ tin tưởng 1 nhóm các cầu thủ sau 8 trận và ông chỉ thay đổi 7 vị trí xuất phát. 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát đã có chủ, 3 còn lại đang ở diện mở là tiền vệ trung tâm lệch trái, tiền đạo phải và trung phong. Điều này rất có thể khiến Chelsea giống như Napoli là hụt hơi ở giai đoạn quan trọng của mùa giải nhưng Sarri có lẽ không còn cách nào khác.

Cổ động viên Chelsea có lẽ vẫn đang lâng lâng sau những chiến thắng nhưng sự thật phũ phàng đang chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng hiện tại chỉ biết rằng Chelsea đang từ chỗ không có nhiều kỳ vọng lại đang đứng thứ 2 trong số những ứng viên vô địch ở mùa này.

Sơn Tùng