Cựu HLV Barca nhận được sự ủng hộ lớn để thay thế vị trí của Conte tại Chelsea sau mùa giải này.

Trang Sportmail đưa tin Luis Enrique vượt mặt hai đối thủ là Max Allegri (Juventus) và Diego Simeone (Atletico) trong cuộc tuyển chọn của BLĐ Chelsea. Trong khi Enrique đang là người tự do kể từ khi chia tay Barca vào hè 2017 thì những huấn luyện viên còn lại phải hai năm nữa mới kết thúc hợp đồng.

Trong quá khứ, Enrique đã thành công khi dẫn dắt Barcelona lên ngôi 2 lần tại La Liga, 1 lần tại Champions League chỉ trong 3 mùa giải, chính vì vậy sự xuất hiện của ông trên băng ghế huấn luyện của The Blues rất được chờ đợi.

Luis Enrique là ứng viên số 1 thay Conte
Luis Enrique đem về cho Barca 2 danh hiệu La Liga và 1 Champions League.

Khi Suarez mới đến Barca, Luis Enrique đã dập tan những hoài nghi về việc phòng thay đồ sân Nou Camp sẽ loạn. Tiền đạo người Uruguay và Messi hay Neymar đều là những cầu thủ cá tính mạnh và có vị thế siêu sao. Enrique đã biến ba cầu thủ này thành tam tấu MSN làm mọi hàng thủ khiếp sợ.

Enrique cũng biến tấu tài tình lối chơi tiki taka của Pep Guardiola trở nên đa dạng hơn, trở thành đội bóng hết sức khó lường. Dù chơi với đội hình 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ thì ông cũng khai thác được hết điểm mạnh của các học trò.

Nhiều khả năng Enrique sẽ được bổ nhiệm trước tháng 6/2018. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có ba mùa giải dẫn dắt Barca rất thành công với hai chức vô địch La Liga và một Champions League.

Nhiều thông tin cho rằng Conte sẽ trở lại Italy dẫn dắt đội tuyển quốc gia hoặc một câu lạc bộ. Nhà cầm quân này nhiều lần bày tỏ sự ngột ngạt ở nước Anh, đặc biệt với giới truyền thông.

Bình An