Rạng sáng ngày 12/8 (giờ Hà Nội), Anh sẽ gặp Croatia tại vòng bán kết World Cup 2018. Từ năm 1966 đến nay, người hâm mộ đội bóng “Tam Sư” mới có cơ hội chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ nước nhà.

“Tam Sư” đang đứng trước cơ hội lần thứ hai vào chơi chung kết World Cup kể từ năm 1966. Trong lịch sử bóng đá Anh, tuyển quốc gia đã có tổng cộng 4 lần vào sâu các giải đấu lớn, trong đó có 2 lần lọt vào bán kết Euro và 2 lần tại World Cup.

Anh là đội tuyển luôn được đánh giá cao ở các giải đấu châu lục và thế giới. Thành tích lớn nhất của đội cho đến nay là chức vô địch World Cup năm 1966, khi giải được tổ chức trên sân nhà.

Cũng tại World Cup 1966, Anh lần đầu tiên trong lịch sử ghi tới 11 bàn thắng. Và phải 52 năm sau – tại mùa giải năm nay – Harry Kane và các đồng đội mới san bằng kỷ lục ghi bàn của các tiền bối. Họ có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn khi vẫn còn trận bán kết, thậm chí chung kết ở phía trước.

Lịch sử vào sâu các giải bóng đá hàng đầu thế giới của đội tuyển Anh
Anh giành cúp vô địch World Cup năm 1966. (Ảnh: Evening News)

Thày trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã có những màn trình diễn tuyệt vời trong mùa giải năm nay.

Cuộc chạm trán với những cầu thủ Croatia tại bán kết World Cup 2018 sẽ là một thử thách đối với đội bóng “Tam Sư” để giành tấm vé vào chung kết gặp Pháp. Trước đó, Croatia chưa từng vượt qua vòng bán kết World Cup.

Thời gian này ở Anh, ca khúc về “Three Lions” (Tam Sư) vang lên ở khắp mọi nơi. Bài hát được viết năm 1996 khi Anh tổ chức Euro với thông điệp “It’s coming home” (Bóng đá trở về nhà).

An Yên

Từ Khóa: