Trung vệ Aymeric Laporte của Bilbao khiến Man City sẵn sàng chi 57 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng. 

Theo Sport Mail, vào hôm qua, Man City đã chấp nhận bỏ ra 57 triệu bảng (80 triệu euro) để phá vỡ hợp đồng giữa Laporte và Bilbao nhằm chiêu mộ trung vệ này. Với số tiền này, trung vệ 23 tuổi đã vượt qua Kevin De Bruyne (55 triệu bảng) trở thành cầu thủ đắt giá nhất của Man City.

Laporte có thể trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man City nếu đến chơi cho CLB này. Trước đây, cầu thủ đắt giá nhất Man City từng chiêu mộ là Kevin De Bruyne với giá 77 triệu đôla. Tiền vệ người Bỉ cập bến sân Etihad vào mùa hè năm 2015 từ CLB Đức Wolfsburg.

Bản hợp đồng này sẽ khiến số tiền Man City tiêu để tậu hậu vệ từ cuối mùa giải năm ngoái tăng lên 268 triệu đôla. Trong đó, họ chi 67,5 triệu đôla cho Benjamin Mendy, 64,6 triệu đôla cho Kyle Walker, 35 triệu đôla cho Danilo.

Laporte sắp trở thành cầu thủ đắt giá nhất Man City
Laporte sắp trở thành cầu thủ đắt giá nhất Man City.

Laporte, 23 tuổi, có 19 lần khoác áo đội U21 Pháp nhưng chưa từng chơi cho đội tuyển quốc gia nước này. Trước đây, cầu thủ của Bilbao từng được Man Utd để mắt nhưng “Quỷ đỏ” có vẻ không quyết liệt với thương vụ này.

Trong thời gian qua, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany thường xuyên bị chấn thương trong khi Eliaquim Mangala không có phong độ tốt. Man City thường xuyên thi đấu với cặp trung vệ Nicolas Otamendi và John Stones. Chính vì vậy, HLV Guardiola đã quyết định chi đậm để tăng cường khả năng phòng thủ cho Man City.

“Xin cảm ơn vì tất cả những gì tôi đã nhận được từ đây. Tôi tới đội bóng từ khi còn là một cậu bé và đã trưởng thành. Giờ tôi đã là một cầu thủ chuyên nghiệp và có một bước ngoặt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên nơi đây”, Laporte gửi lời chào tạm biệt Bilbao.

Bình An