Tại buổi họp báo trước trận đấu với Bồ Đào Nha vào rạng sáng ngày 1/7, huấn luyện viên (HLV) Oscar Tabarez của tuyển Uruguay đã đề cao vai trò tập thể để có thể ngăn cản Ronaldo tỏa sáng .

HLV Oscar Tabarez đã có những phát biểu thận trọng khi cho rằng “không thể dùng một cầu thủ ngăn cản siêu sao Cristiano Ronaldo mà cần cả đội bóng”, theo Goal.

Vòng bảng World Cup 2018 chứng kiến phong độ “hủy diệt” của cá nhân ngôi sao của Real Madrid khi ghi được 4 bàn thắng trong 3 trận, giúp đội nhà bước vào vòng 16 đội.

Ông Tabarez cho biết: “Tôi biết rằng Ronaldo của Bồ Đào Nha là tiền đạo rất giỏi. Sẽ không có một cầu thủ Uruguay nào được phân kèm riêng cậu ấy. Toàn đội chúng tôi cần phải cùng nhau ngăn cản tầm ảnh hưởng mà Ronaldo tạo ra”.

“Trận đấu giữa Uruguay và Bồ Đào Nha sẽ là một trận cầu tuyệt vời. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả chung cuộc như thế nào. Tôi hiểu rằng sẽ rất khó để chiến thắng nếu bạn không tập trung”, ông nhấn mạnh.

HLV Tabarez: 'Cần cả đội tuyển Uruguay để ngăn Ronaldo tỏa sáng'
Ronaldo là cầu thủ chơi xuất sắc của Bồ Đào Nha. (Ảnh: Getty)

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha cũng đã có phát biểu cho rằng tuyển quốc gia sẽ không thể chỉ dựa vào ngôi sao sáng nhất của mình để hy vọng tiến sâu tại World Cup năm nay.

Ông Santos nhận định: “Uruguay là một đội bóng Nam Mỹ điển hình. Không chỉ ở Vòng chung kết World Cup này họ mới giữ sạch lưới mà là trong suốt cả năm 2018. Oscar Tabarez là HLV làm việc lâu nhất với đội tuyển quốc gia, ông ấy có được mối quan hệ khăng khít với các cầu thủ”.

Uruguay đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Họ là một trong 3 đội bóng, bên cạnh Croatia và Bỉ, giành được 9 điểm tuyệt đối trước khi bước chân vào vòng 1/8.

Uruguay – Bồ Đào Nha sẽ là cặp đấu thứ 2 của vòng 1/8, sau khi trận đấu giữa Pháp và Argentina kết thúc.

An Yên